'Sát thủ Hoa hồng' Berbatov bất ngờ gia nhập Monaco

Berbatov bất ngờ gia nhập AS Monaco
Berbatov bất ngờ gia nhập AS Monaco
TPO - Đúng vào những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014, Dimitar Berbatov đã quyết định gia nhập AS Monaco, thay vì ở lại Fulham hay đi theo tiếng gọi của Tottenham và Arsenal.

Fulham thi đấu sa sút và có nguy cơ xuống hạng. Dimitar Berbatov không muốn ở lại hay gia hạn. Thay vào đó, tiền đạo mang biệt danh "Sát thủ Hoa hồng" này muốn tháo chạy tới đội bóng khác. Arsenal và Tottenham đều đã đưa ra lời đề nghị với anh. Họ hi vọng sẽ có tiền đạo 33 tuổi người Bulgari như một sự bổ sung về kinh nghiệm cho giai đoạn lượt về của mùa giải.

Tuy nhiên, đúng vào những giờ phút cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014, Berbatov đã bất ngờ cự tuyệt cả Arsenal lẫnh Tottenham, đồng thời quyết định gia nhập đội bóng giàu có AS Monaco. Tối qua, cựu ngôi sao M.U đã bay tới Monaco, đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn tới cuối mùa giải và nhận chiếc áo số 15 tại đội chủ sân Louis II.

“Tôi hạnh phúc, nhưng cũng có một chút lo lắng. Tôi hi vọng mọi người sẽ đón nhận tôi và tôi có thể bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp”, Berbatov phát biểu.

Còn Phó chủ tịch AS Monaco, Vadim Vasilyev tuyên bố: “Berbatov sẽ mang tới cho chúng tôi cả yếu tố kinh nhiệm lẫn tài năng. AS Monaco rất vui vì anh ấy đã đồng ý đến với chúng tôi”.

Cách đây ít ngày, chân sút chủ lực của AS Monaco, Radamel Falcao đã dính chấn thương nặng và phải nghỉ đến hết mùa giải. Trước sự mất mát cực lớn đó, Ban lãnh đạo đội bóng xứ Công quốc buộc phải lên kế hoạch tìm người thay thế.

Sau nhiều lựa chọn, họ đã quyết định đặt niềm tin vào Berbatov, một người từng có rất nhiều năm tháng chinh chiến đỉnh cao.

Trước khi gia nhập Fulham, Berbatov từng có 6 mùa khoác áo Bayer Leverkusen. Rồi thêm 2 mùa chơi cho Tottenham và sau đó gia nhập M.U với cái giá kỷ lục lên tới 30,2 triệu bảng.

Tại Old Trafford, Berbatov chơi 149 trận và ghi 59 bàn thắng, đồng thời từng có một mùa giành ngôi “Vua phá lưới”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.