‘Sát thủ’ Thái Lan phá kỷ lục, nhắm ngôi Vua phá lưới AFF Cup

Adisak Kraisorn đã có 8 bàn thắng ở AFF Cup 2018
Adisak Kraisorn đã có 8 bàn thắng ở AFF Cup 2018
TPO - Tiền đạo Adisak Kraisorn đã phá kỷ lục ghi bàn tồn tại suốt 22 năm của tuyển Thái Lan ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup).

Hôm qua, Adisak Kraisorn đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Lan trước Singapore, qua đó giúp đội tuyển nước này giành vé vào bán kết với tư cách đứng đầu bảng B. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo sinh năm 1991 này kể từ đầu giải.

Trước đó, Adisak đã gây sốc khi sút tung lưới Đông Timor 6 lần trong trận ra quân của Thái Lan. Anh ghi thêm 1 bàn trong chiến thắng 4-2 trước Indonesia và chỉ “tịt ngòi” khi Thái Lan bị Philippines cầm hòa 1-1.

Với 8 bàn thắng đã có, Adisak đã đi vào lịch sử tuyển Thái Lan với tư cách chân sút xuất sắc nhất ở một kỳ AFF Cup cho dù giải đấu mới đi hết vòng bảng. Tiền đạo này cũng đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" AFF Cup 2018.

Trong quá khứ, người ghi bàn nhiều nhất ở một kỳ AFF Cup cho “Voi chiến” là Natipong Sritong-In cũng chỉ có 7 bàn trong suốt giải đấu tổ chức năm 1996. Kể từ đó đến nay, trải qua 10 kỳ AFF Cup khác nhau nhưng không có ngôi sao nào của Thái Lan vượt qua thành tích của Natipong.

Người đến gần kỷ lục của Natipong nhất là Teerasil Dangda. Ở AFF Cup 2018, chân sút sinh năm 1988 này đã có 6 bàn thắng. Ở giải đấu năm nay, Teerasil Dangda không thể góp mặt vì phải thi đấu cho CLB Nhật Bản, Sanfrecce Hiroshima.

Cũng nhờ việc Dangda vắng mặt mà Adisak có cơ hội đá chính trên hàng công tuyển Thái Lan và tiền đạo này lập tức gây ấn tượng mạnh. Tuy vậy, kỷ lục của Adisak chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup.

Trong các giải đấu mà Natipong và Dangda bùng nổ nói trên, Thái Lan đều giành chiến thắng chung cuộc.

MỚI - NÓNG