'Sát thủ' tuyển Pháp thăng hoa nhờ... trà thanh nhiệt

'Sát thủ' tuyển Pháp thăng hoa nhờ... trà thanh nhiệt
Từ Atletico Madrid tới ĐT Pháp, Griezmann có 2 việc không thể ngừng: ghi bàn và uống trà. Ghi bàn, trận nào đen, có thể “xịt”. Chứ uống trà thì đều như vắt chanh.

“Làm trai mà muốn thăng hoa

Đi đâu cũng có bầu trà ở bên” 

… Có thể nói, câu thơ ấy chính là phương châm của Antoine Griezmann. Từ Atletico Madrid tới ĐT Pháp, Griezmann có 2 việc không thể ngừng: ghi bàn và uống trà. Ghi bàn, trận nào đen, có thể “xịt”. Chứ uống trà thì đều như vắt chanh, ngày nào anh cũng uống. Uống luôn mồm. Được cái, từ khi ghiền trà, Griezmann chơi thanh thoát hơn, ghi bàn đều hơn.

Chính vì phương châm “Đi đâu cũng có bầu trà ở bên” ấy mà Griezmann khá dễ được phân biệt so với các đồng đội ở ĐT Pháp. Những ngôi sao khác mỗi khi di chuyển có thể lăm lăm chiếc máy nghe nhạc bên mình. Còn với Griezmann, vật bất ly thân lại là bầu trà.

Món trà Griezmann ghiền là trà Yerba Mate đặc trưng của Mỹ Latin. Thứ đồ uống giàu caffeine này được làm từ lá trà Yerba Mate xao khô, pha với nước ấm từ 90-95 độ. Vị của Yerba Mate khá đắng, không phải ai cũng uống được. Nhưng một khi đã uống được thì ghiền luôn, không còn thiết các đồ uống khác. 

Yerba Mate phổ biến ở nhiều quốc gia Mỹ Latin và được coi như quốc ẩm của Argentina. Vậy tại xứ sở của rượu vang như Griezmann lại mê Yerba Mate đến vậy? Hỏi ra mới biết anh “lây chứng nghiện trà Yerba Mate” từ đồng đội thân thiết ở Atletico là trung vệ người Uruguay, Diego Godin. Ban đầu Griezmann thấy Godin và nhóm cầu thủ Nam Mỹ ở Atletico như Angel Correa, Luciano Vietto, Jose Gimenez hay uống thứ gì trong bộ “đồ nghề” lạ mắt nên tò mò xin nhấp thử cho biết hương vị thế nào. Ai ngờ sau khi được Godin pha cho một bầu Yerba Mate, Griezmann mê luôn.

'Sát thủ' tuyển Pháp thăng hoa nhờ... trà thanh nhiệt ảnh 1

Thế là Griezmann nhờ mua cho Yerba Mate. Anh cũng “đầu tư” tậu bộ đồ nghề thưởng trà đúng điệu, gồm một bầu đựng trà (gọi là guampa) và một ống hút bạc hà (gọi là bombilla). Từ đó, bộ thưởng trà này thành vật bất ly thân với Griezmann luôn. Kể cả khi di chuyển bằng xe bus, anh cũng kè kè bầu trà bên mình.

Được cái uống Yerba Mate rất có lợi cho sức khỏe mọi người nói chung và đặc biệt hợp với cá nhân Griezmann nói riêng. Thứ đồ uống này góp phần thanh lọc cơ thể. Báo điện tử uy tín của Mỹ, Huffington Post dẫn kết quả nghiên cứu của đại học Illinois vào năm 2007 cho hay Yerba Mate góp phần tăng các cholesterol tốt (HDL) và giảm các cholesterol xấu (LDL) trong cơ thể, giúp phòng chống bệnh tim mạch và béo phì.

Griezmann thì quả quyết với các đồng đội ở ĐT Pháp rằng nhờ uống Yerba Mate thường xuyên mà não bộ anh hoạt động tinh nhanh hơn. Bằng chứng là trong các tình huống trên sân, đặc biệt là các tình huống đối mặt với thủ môn, anh ra các quyết định nhanh và chính xác hơn. Cứ xem lại các pha Griezmann ghi bàn vào lưới Bayern ở trận lượt về bán kết Champions League mùa vừa rồi và bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong trận thắng Iceland 5-2 vừa qua thì rõ.

Về phần lãnh đội Pháp, họ có thể hoàn toàn yên tâm rằng uống Yerba Mate thường xuyên như Griezmann cũng không hề cho phản ứng dương tính khi thử doping.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG