Sau 39 năm, Pele quyết định bán biệt thự với giá khó tin

Sau 39 năm, Pele quyết định bán biệt thự với giá khó tin
TPO - “Vua bóng đá” Pele vừa quyết định bán căn biệt thự của mình ở vùng Hamptons, Mỹ với giá 2,2 triệu bảng. Đáng chú ý, cách đây 39 năm, ông mua nó chỉ với giá 120.000 bảng.
Vào năm 1979, Pele đã quyết định giã từ sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 39. Cùng năm đó, huyền thoại bóng đá Brazil cũng bỏ ra 120.000 bảng để mua một căn biệt thự tại Hamptons để chuẩn bị cho kế hoạch “dưỡng già”.

Được biết, nguyên nhân khiến Pele quyết định chọn căn biệt thự này là do nó nằm gần bãi biển bãi biển Springs và chỉ mất 2 giờ đồng hồ lái xe để tới New York tráng lệ. Đó là điều kiện thích hợp để chọn làm nơi nghỉ mát cũng như thực hiện các kế hoạch cho việc vui chơi của huyền thoại bóng đá 77 tuổi.

Ngoài ra, một lý do khác khiến Pele quyết định chọn căn biệt thự này là do nó thuộc hạng sang với thiết kế sang trọng. Với 6 phòng ngủ, 5 phòng tắm, hồ bơi ngoài trời và nhà bếp, phòng ăn đầy đủ tiện nghi, rất thích hợp cho việc cùng gia đình hoặc người thân, bạn bè tổ chức các bữa tiệc.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Pele đã quyết định bán căn biệt thự này sau 39 năm sở hữu. Ban đầu, ông dự định bán nó với giá 2,5 triệu bảng, nhưng cuối cùng lại bán với giá 2,2 triệu bảng.

Thế nhưng, con số này đã hơn so với giá mà Pele mua là 2,08 triệu bảng. Đây là một số tiền không nhỏ và nó có thể giúp huyền thoại bóng đá người Brazil có thể thực hiện các kế hoạch trong tương lai.
Theo The Sun
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.