Sau dịch COVID-19, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp có tăng?

Chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp đang trở thành ngành dịch vụ "hái ra tiền" ở Việt Nam.
Chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp đang trở thành ngành dịch vụ "hái ra tiền" ở Việt Nam.
Kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp được đánh giá sẽ dẫn đầu xu hướng nhượng quyền từ năm 2020. 

Sáng 9/5, chuỗi phòng tập công nghệ EMS 25 FIT đã tổ chức lễ ra mắt và workshop về nhượng quyền thương hiệu tại Hà Nội. EMS (Electrical Muscle Stimulation-kích thích xung điện) được giới thiệu là công nghệ tiên tiến thể thao hiện này, với các tài tập đơn giản, hiệu quả, thích hợp với những người không có nhiều thời gian rèn luyện thể thao, tập GYM truyền thống.

Đáng chú ý ở buổi lễ có sự tham dự của chuyên gia nhượng quyền Nguyễn Phi Vân. Bà Nguyễn Phi Vân là thành viên sáng lập và phát triển công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, thành viên sáng lập và điều hành công ty Retail & Fanchise Asia, cố vấn nhượng quyền chính phủ Malaysia…

Sau dịch COVID-19, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp có tăng? ảnh 1 Chăm sóc sức khoẻ sẽ dẫn đầu xu hướng nhượng quyền từ năm 2020
Sau dịch COVID-19, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp có tăng? ảnh 2 Nhu cầu rèn luyện sức khoẻ, làm đẹp đang tăng lên cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội

Theo chuyên gia Nguyễn Phi Vân, hoạt động kinh doanh nhượng quyền trên thế giới thành công gắn liền với các thương hiệu thực phẩm, đồ ăn như Mc Donald, Starbucks…Tuy nhiên hiện nay, có một xu hướng mới là nhượng quyền về sức khoẻ, làm đẹp.

Cụ thể, nhu cầu được khoẻ, đẹp của con người đang ngày càng tăng lên. Dịch COVID-19 cũng khiến cho thói quen tiêu dùng của con người thay đổi. Doanh nghiệp muốn phát triển thì phải có những thay đổi thích ứng với thói quen của người tiêu dùng.

Theo đề nghị của 25 FIT, bà Phi Vân đã quyết định tham gia cùng với tư cách thành viên sáng lập, đặt mục tiêu đưa thương hiệu này ra quốc tế. Trước mắt, 25 FIT sắp ký hợp đồng mở chi nhánh tại Philippines và tháng 7 tới sẽ mở tại Hà Nội.

MỚI - NÓNG