Sáu lý do khiến HA.GL trải qua chuỗi 10 trận không thắng

HA.GL trải qua 10 trận không thắng. Ảnh: Anh Tài.
HA.GL trải qua 10 trận không thắng. Ảnh: Anh Tài.
Thất bại 1-2 trước CLB Thanh Hóa vừa qua, là trận thứ 10 liên tiếp các cầu thủ HA.GL không biết đến mùi thắng lợi. Vậy đâu là lý do khiến chiến thắng cứ mãi lẩn tránh đội bóng phố Núi?

1. Kém cỏi trên sân khách


Phong độ tệ hại khi chơi trên sân khách chính là một trong những nguyên nhân chính khiến HA.GL phải trải qua chuỗi trận đáng quên như hiện tại. Đội bóng của bầu Đức đang là CLB chơi tệ hại nhất khi thi đấu xa nhà tính đến vòng 15 V.League – thua cả 7/7 trận.

Trong chuỗi 10 vòng đấu liên tiếp không thắng vừa qua, đội bóng phố Núi cũng thua cả 5 trận sân khách. Trong khi đó trên sân nhà, thầy trò HLV Guillaume Graechen ít ra chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại trước Than Quảng Ninh (hòa 4, thua 1). 

2. “Gà nòi” chưa lớn

Khi bầu Đức quyết định đôn lứa “gà nòi” như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường hay Tuấn Anh lên thi đấu mùa đầu tiên ở V.League đã có hàng loạt cơn sốt mang tên HA.GL được tạo ra trên khắp các sân vận động. Các khán đài luôn được lấp kín người hâm mộ với tâm trạng háo hức muốn xem những cầu thủ từng tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam thi đấu. 

Thế nhưng ngược lại, tuổi đời ít ỏi và sự non kém về kinh nghiệm trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở V.League của các cầu thủ khiến cho HA.GL không thể có được những trận đấu như ý, khi họ thường bị lép vế trước các đàn anh cả về chiến thuật, lối chơi lẫn sự khôn ngoan trên sân cỏ.

Độ tuổi trung bình của HA.GL ở mùa giải này là 21,7 – thấp nhất trong 14 đội bóng ở V.League. Với những cầu thủ thuộc “lớp mầm, lớp chồi”, dễ hiểu khi HA.GL thi đấu bết bát trong giai đoạn vừa qua của V.League.

3. Dấu hỏi từ ngoại binh

Sự chuẩn bị không tốt ở khâu ngoại binh cũng là lý do khiến HA.GL thi đấu trầy trật ở mùa giải này. Những Cosmin Goia, Mitja Morec, Zdravko Dragicevic chỉ để lại sự thất vọng trước khi khăn gói rời Pleiku. Trong khi đó, hai “lính đánh thuê” hiện tại mà HA.GL sử dụng chưa thực sự làm CĐV đội bóng này yên lòng. 

Trung vệ Franklin Anzite chơi không tốt trong trận thua 1-4 trước B.Bình Dương. Và chính cầu thủ người Cộng hòa Trung Phi này sau đó lúng túng phạm lỗi với Fagan (Hải Phòng) trong vòng cấm, qua đó gián tiếp khiến HA.GL phải nhận bàn thua trên chấm phạt đền, trong trận hòa 1-1 với Hải Phòng ở vòng 14. 

Có lẽ ngoại lệ duy nhất là tiền đạo Moussa Sanogo. Khi chân sút 31 tuổi này đã ghi 3 bàn trong 4 trận gần nhất. Sự xuất hiện của cầu thủ này cũng giúp khả năng tấn công của HA.GL thêm phong phú hơn.

4. Chưa có bài bản tấn công đa dạng

Sở hữu những cầu thủ được đào tạo bài bản về kỹ thuật, HA.GL thường áp dụng lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, tận dụng tối đa kỹ thuật và sự đột phá của Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh để tạo ra đột biến. Tuy nhiên khi những cá nhân này bị khóa chặt, không thể có sự liên lạc tốt với nhau thì lối chơi của HA.GL dễ dàng rơi vào bế tắc. 

Ngoài ra, lối đá rắn, không ngại va chạm của nhiều đội bóng cũng khiến cho HA.GL không dễ dàng phô diễn kỹ thuật của mình. Yếu tố thể lực cũng là vấn đề cần đề cập đến khi thực tế, HA.GL chưa bao giờ có đủ quân số tốt nhất trong đội hình ra sân. Và khi bế tắc trong việc vận hành lối đá sở trường thì cũng rất ít khi người ta thấy được sự biến hóa trong chiến thuật đến từ băng ghế kỹ thuật đội bóng. 

Dẫu sao trong khoảng 3 vòng đấu gần đây, lối chơi của HA.GL có phần tiến bộ và biến hóa hơn. Thay vì quanh quẩn một số vệ tinh như trước, họ có thể triển khai thêm những đường chuyền dài cho ngoại binh Sanogo trên hàng công. 

5. Chưa giỏi… kết liễu

Hai vòng đấu gần đây gặp Hải Phòng và FLC Thanh Hóa, HA.GL đều là đội khai thông thế trận. Họ cũng là đội bóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống tấn công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, HA.GL vẫn đánh rơi điểm đáng tiếc. Lần lượt những Sanogo, Minh Vương hay Công Phượng không thiếu cơ hội trước khung gỗ đối phương ở trận đấu chiều qua song họ cũng chỉ một lần duy nhất hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Trong khi đó, phía dưới hậu phương, hàng phòng ngự lại không thể giữ được sự tỉnh táo trong suốt 90 phút thi đấu. 

“Cầm vàng lại để vàng rơi”, HA.GL chỉ còn biết tự trách mình khi không thể nắm giữ cơ hội định đoạt trận đấu theo ý của chính mình. 

6. Thiếu một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa

Một điểm yếu nữa có thể thấy được là HA.GL không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Khi Xuân Trường hay Tuấn Anh mới chỉ tròn vai ở nhiệm vụ điều tiết thay vì đánh chặn. Hệ quả, họ thường để đối phương khai thác nhiều ở trung lộ, cũng như gặp bối rối khi đối thủ triển khai các đợt phản công nhanh.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG