Sau Pogba, đến lượt Rashford 'lĩnh đòn' từ HLV Mourinho

Đến lượt Marcus Rashford bị HLV Mourinho chỉ trích.
Đến lượt Marcus Rashford bị HLV Mourinho chỉ trích.
TPO - Phòng thay đồ M.U thực sự ngột phạt trong những ngày gần đây. Không chỉ để xảy ra những bất hòa với Paul Pogba, HLV Jose Mourinho còn khiến Marcus Rashford ngán ngẩm. Cụ thể, tiền đạo trẻ người Anh này đã bị ông thầy chỉ trích nặng nề sau màn trình diễn tệ hại trước Young Boys.

Tại lượt trận ra quân vòng bảng Champions League, M.U đánh bại chủ nhà Young Boys tới 3-0, thế nhưng đây lại là trận đấu không thực sự thành công của Marcus Rashford. Anh thi đầu mờ nhạt, để mất bóng rất nhiều lần và rồi bị HLV Jose Mourinho rút ra ở phút 69. Theo thông tin từ Mirror, sau trận đấu Rashford đã nhận được những lời chỉ trích nặng nề từ HLV Mourinho trong phòng thay đồ của đội bóng.

Sợ dĩ Rashford thi đấu không đúng như kỳ vọng là do đã không đạt thể lực tốt nhất. Trước đó, tiền đạo 20 tuổi người Anh này được các bác sĩ yêu cầu phải trải qua chế độ hồi phục nghiêm ngặt hậu World Cup 2018, nhưng anh lại không tuân thủ lộ trình, thậm chí đôi khi còn lén lút đi chơi cùng bạn bè. Cả HLV Mourinho và Ban lãnh đạo M.U đều không hài lòng về điều này.

Kể từ đầu mùa tới giờ, Rashford là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của M.U. Anh chưa thể có bàn thắng nào và cũng chưa có trận nào chơi đủ 90 phút. Ở trận đấu với Burley ở vòng 5 Premier League, tiền đạo người Anh này thậm chí còn nhận thẻ đỏ chỉ 10 phút sau khi vào sân. Đây cũng là nguyên nhân khiến Rashford phải bỏ lỡ 2 trận gần nhất của M.U, bao gồm trận hòa 1-1 trước Wolves và trận thua trên chấm luân lưu 11m trước Derby.

Theo thông tin từ The Sun, thời gian gần đây Rashford cũng đã đôi lần bày tỏ sự không hài lòng với HLV Mourinho vì được ra sân quá ít. Không loại trừ khả năng, anh sẽ nghiêng theo phe của Paul Pogba để chống lại ông thầy người Bồ Đào Nha.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".