Sau Thái Lan, đội tuyển thứ hai ở Asian Cup 2019 'trảm tướng'

HLV Bernd Stange
HLV Bernd Stange
TPO - Sau tuyển Thái Lan, tuyển Syria đã trở thành đội thứ hai ở Asian Cup 2019 sa thải HLV trưởng.

Sáng nay, tuyển Syria đã chính thức sa thải HLV trưởng Bernd Stange. Quyết định được Liên đoàn bóng đá Syria (FASF) đưa ra chỉ vài giờ sau khi Syria thua bạc nhược Jordan 0-2 và đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng.

Cựu HLV tuyển Syria ở giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2017, Ayman Hakeem được FASF bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển cho phần còn lại của Asian Cup 2019. Ông Ayman Hakeem là người Syria và hiểu rất rõ điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ. FASF hy vọng HLV 59 tuổi này có thể giúp đội tuyển của họ lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng 1/8.

Hiện tại, Syria chỉ có được 1 điểm sau 2 trận và có hiệu số bàn thắng thua -2. Ở trận đấu cuối cùng, họ buộc phải thắng đương kim vô địch Australia để nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock-out. Trong trường hợp hòa hoặc thua, Syria đều bị loại sớm.

Trước khi bị Syria sa thải, HLV Bernd Stange cũng đã đứng ra chịu trách nhiệm về các kết quả yếu kém của đội tuyển này tại Asian Cup 2019. Sau trận thua Jordan, HLV 70 tuổi người Đức nói: “Là HLV trưởng, tôi là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Không có cầu thủ nào có lỗi cả, chúng tôi đã thua vì cả tập thể không tốt”.

“Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi đến Asian Cup 2019 với mục tiêu lần đầu tiên lọt qua vòng bảng, nhưng mọi chuyện đang trở nên rất khó khăn. Tôi xin nhận trách nhiệm về tình hình hiện tại của đội”.

Như vậy, ông Bernd Stange là HLV trưởng thứ hai ở Asian Cup 2019 bị sa thải. Trước đó, HLV HLV Milovan Rajevac đã bị Thái Lan hủy hợp đồng ngay sau lượt trận đầu tiên.

MỚI - NÓNG