Sau thất bại EURO, Nga tính 'tái hôn' với Guus Hiddink

HLV Guus Hiddink.
HLV Guus Hiddink.
TPO - Sau thất bại thảm hại tại EURO, HLV Leonid Slutsky tuyên bố từ chức. Người kế nhiệm nhà cầm quân này dẫn dắt “Gấu Nga” đã lộ diện và đó là một cái tên quen thuộc: Guus Hiddink!

Thất bại ở Euro 2016, nơi Nga không qua nổi vòng bảng sau khi để thua Slovakia và Wales, đã khiến ông Leonid Slutsky buộc phải rút lui khỏi vị trí HLV.

Quyết định của HLV đang dẫn dắt CSKA Moscow buộc Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) không còn lựa chọn nào khác là tìm kiếm người thay thế. Và họ cần một cái tên không chỉ giúp đội tuyển Nga quên đi nỗi đau Euro 2016 mà còn chuẩn bị cho bóng đá Nga bước vào World Cup 2018 mà họ là nước chủ nhà.

Sau thất bại EURO, Nga tính 'tái hôn' với Guus Hiddink ảnh 1

HLV Leonid Slutsky.

Đây là lí do để Hiddink được nhắc đến, đặc biệt khi ông từng dẫn dắt đội tuyển Nga từ năm 2006 đến 2010. Và trên đài phát thanh NOS của Hà Lan, HLV 69 tuổi này cũng đã nói rằng: “Nếu tôi có thể đóng góp điều gì đó, tôi rất sẵn lòng. Nga hiện ở trong một tình thế phức tạp, không chỉ ở lĩnh vực thể thao mà còn về hình ảnh của họ. Thể thao có thể giúp họ tạo nên một hình ảnh đẹp hơn trước thế giới.”

Sau thất bại EURO, Nga tính 'tái hôn' với Guus Hiddink ảnh 2

Mặc dù vậy, sự trở lại của Hiddink không hẳn sẽ báo trước một tương lai tươi sáng cho bóng đá Nga. Lí do là ở đội tuyển Hà Lan, ông đã thất bại ở vòng loại Euro 2016, dù giải được mở rộng lên 24, đội, trong khi tại Chelsea, ông cũng không giúp đội bóng thành London có được một suất dự cúp châu Âu ở mùa giải 2016/2017.

MỚI - NÓNG