Scholes phải nghỉ thi đấu 10 tuần

Scholes phải nghỉ thi đấu 10 tuần
TPO - Paul Scholes sẽ không thể thi đấu 10 tuần tới do bị chấn thương dây chằng đầu gối trong trận MU thắng Aalborg. Còn trường hợp của tiền đạo Rooney vẫn chưa có thông báo chính thức.
Scholes phải nghỉ thi đấu 10 tuần ảnh 1
Paul Scholes lên cáng với khuôn mặt rầu rĩ. Ảnh: AP

Sau trận thắng tại Đan Mạch, HLV Alex Ferguson đã phát biểu trước báo giới rằng ông sẽ không có sự phục vụ của Paul Scholes từ 6 đến 8 tuần tới.

Tuy nhiên trong bản thông báo chính thức, nhân viên y tế đội bóng xác nhận Paul Scholes sẽ nghỉ thi đấu dài hơn. Anh chỉ trở lại sau 10 tuần nữa.

Tin tức này sẽ làm ngài Ferguson thêm đau đầu. Hàng tiền vệ vốn đã mỏng nay sẽ mỏng hơn vì chấn thương.

MU sẽ không có sự phục vụ của Michael Carrick ít nhất một tháng tới do anh bị vỡ xương bàn chấn trong trận thua 1-2 tại Liverpool ngày 13/9.

Tiền vệ Owen Hargreaves cũng đang có vấn đề với đầu gối, chấn thương tương tự như lúc anh vừa tới Old Trafford năm trước và đã không có mặt trong chuyến làm khách tại Đan Mạch rạng sáng thứ tư.

Với việc nghỉ thi đấu 10 tuần, Scholes sẽ không thể thi đấu cho đến trận MU tiếp Tottenham trên sân nhà Old Trafford vào ngày 13/12, tức là trước khi MU tới Nhật Bản dự World Club Championship.

Điều này còn đồng nghĩa, lão tướng 33 tuổi này sẽ vắng mặt 4 trận đấu còn lại của MU tại vòng bảng Champions League cũng như các trận đấu làm khách khó khăn tại Premier League trước Everton, Arsenal và Manchester City. Tổng cộng, Scholes sẽ nghỉ thi đấu 16 trận.

Còn về trường hợp chấn thương mắt cá chân của Wayne Rooney, trang chủ MU chưa có thông báo chính thức nào.

Song theo một số thông tin bên lề, Rooney có thể vắng mặt trong chuyến làm khách tại Blackburn vào thứ bảy này. 

Nếu điều đó xảy ra, Rooney khó có cơ hội tập trung đội tuyển Anh thi đấu tại vòng loại World Cup với Kazakhstan và Belarus vào các ngày 11 và 15 tháng 10.

Thiên Thanh
Theo AP

MỚI - NÓNG