Sẽ không còn những giọt nước mắt như thế này? Ảnh: T.Vũ |
Bốn năm một lần, Đại hội TDTT toàn quốc là sân chơi lớn nhất của thể thao cả nước. Đây cũng là dịp đánh giá toàn diện công tác phát triển thể thao của các tỉnh, thành, ngành. Vì vậy, các giải đấu thuộc Đại hội luôn diễn ra nóng bỏng và khốc liệt, đồng thời cũng luôn xảy ra những tranh cãi quyết liệt.
Tại hai Đại hội TDTT toàn quốc gần đây là lần thứ 4-2002 và lần 5-2006, khá nhiều giải đấu, đặc biệt là các môn võ thuật đối kháng luôn có đơn thưa kiện, phát sinh mâu thuận dẫn đến mất đoàn kết, thậm chí xuất hiện cả chuyện thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Đó là chưa kể tình trạng chia huy chương giữa các đơn vị com-măng với nhau.
Vụ nổi cộm nhất tại Đại hội TDTT toàn quốc 2002 là việc một số VĐV Judo Hà Nội chặn đánh trọng tài Lê Thanh Toàn ngay tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) vì cho rằng trọng tài Toàn xử ép võ sỹ Trần Văn Đoạt trong trận chung kết hạng cân 55 kg gặp cố võ sỹ Trần Thanh Ngời (Đồng Tháp).
Tại Đại hội TDTT toàn quốc 2006 lại nổi lên chuyện tức nhau đôi giày mà hai nhà vô địch SEA Games 2005 là Trương Thanh Hằng và Đỗ Thị Bông khẩu chiến ác liệt.
Rồi vụ chèn ép nhau trên đường chạy khiến BTC phải quyết định tước HCV và HCB của VĐV Đà Nẵng và Thanh Hoá, rồi võ sĩ Vovinam của Gia Lai đã bỏ thi đấu trận chung kết hạng cân dưới 68 kg vì cho rằng trọng tài có ý đồ làm đảo ngược kết quả trận đấu.
Gánh nặng thành tích luôn là áp lực nặng nề khiến sự cầm cân nãy mực cuối cùng của các trọng tài bị thiên lệch nhưng ít được BTC chấn chỉnh thấu đáo khiến sự cố vẫn có đất sống.
Thực tế, vẫn còn tồn tại nhiều giám sát bộ môn chưa phát huy hết vai trò, thậm chí còn làm ngơ trước những biểu hiện tiêu cực trong tầm kiểm soát của mình.
Theo ý kiến của các HLV thuộc nhiều đơn vị tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc thì công tác trọng tài tại đại hội lần này cần phải được làm nghiêm túc, chặt chẽ hơn, tránh tình trạng làm giám sát mà không có chuyên môn dễ dẫn đến lúng túng khi có sự cố. Cần thiết phải có các tiểu ban giám sát của giải với các trưởng bộ môn, trọng tài và các HLV trung gian mới có thể hạn chế tối đa tiêu cực.
Đã đến lúc, các môn thể thao mà đặc biệt là các môn võ thuật đối kháng cũng cần phải có cả giám sát trọng tài lẫn giám sát trận đấu như bóng đá, để cuộc thi đấu công bằng, những VĐV ưu tú nhất phải được tôn vinh. Và để không còn cảnh VĐV ràn rụa nước mắt, rời thảm đấu trong tức tưởi.