Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển:

Sẽ không giới thiệu HLV nội nào nữa

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển
Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển
TP - VFF đã tham khảo ý kiến Hội đồng HLV quốc gia về việc chọn HLV trưởng chưa thưa ông?

Tới lúc này thì chưa. Hiện VFF đang phải tập trung chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VII, dự kiến diễn ra vào cuối tháng. Sau khi đại hội xong xuôi, ban bệ ổn định lúc đó cụ thể như thế nào chúng tôi mới bắt đầu bàn bạc được. Chọn HLV trưởng cho ĐTQG là việc quan trọng, bây giờ bàn trước thì chưa thích hợp.

Trước đây Hội đồng HLV quốc gia từng nghiêng về phương án sử dụng HLV ngoại, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn mời HLV Hoàng Văn Phúc?

Chuyện này có nhiều lý do. Khi tư vấn như trên, chúng tôi đã đưa ra tất cả các yếu tố gồm chuyên môn và cả những vấn đề khác khi chọn HLV để VFF cân nhắc. Nhưng tình hình thời điểm trên có những khó khăn nên buộc lòng phải sử dụng HLV nội.

Nếu tới đây được VFF tham khảo ý kiến, ông có thể giới thiệu HLV nội nào dẫn dắt ĐTQG?


Tôi sẽ không giới thiệu ai cả. Vì hai lẽ. Một là với điều kiện bóng đá Việt Nam lúc này, sử dụng HLV ngoại vẫn là phương án thích hợp hơn. 

Cụ thể như thế nào thì tới đây khi làm việc với VFF chúng tôi sẽ nêu. Và hai là những HLV nội tốt nhất thì người ta đều từ chối cả rồi, vừa vì gắn bó với CLB đã lâu, lương, thưởng lại cao. 

Ghế HLV trưởng ĐTQG thì rủi ro, người ta ngại. Ai dám nhận lời thì người ta đã nhận, không phải chờ đến bây giờ. HLV nội từ trước đến nay dẫn dắt ĐTQG nào đã có ai thành công, chỉ có HLV ngoại là đã đạt được thành tích nhất định.

MỚI - NÓNG