<U>Vụ gian lận tên tuổi của 2 VĐV điền kinh TPHCM</U>

Sẽ xử lý các nhà quản lý thể thao TPHCM

Sẽ xử lý các nhà quản lý thể thao TPHCM
Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với Tiền Phong hôm qua, 20/7 về vụ gian lận tên tuổi của 2 VĐV điền kinh TPHCM.
Sẽ xử lý các nhà quản lý thể thao TPHCM ảnh 1
Ông Nguyễn Trọng Hỷ

Dư luận làng thể thao trong nước và điền kinh nói riêng đang xôn xao về trường hợp đòi “trả lại tên cho em” của 2 VĐV điền kinh TPHCM Trần Ngọc Thịnh (tức Trần Thanh Ngọc Trọng) và Nguyễn Bảo Huy (Nguyễn Văn Phương) sau nhiều năm đội tên em ruột để thi đấu.

Sau khi sự việc vỡ lở, sáng qua 20/7, Phó Giám đốc Sở TDTT TPHCM Trần Văn Mui đã có cuộc giải trình với lãnh đạo UB TDTT về vụ việc trên.

Phó Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: "Do bận tham dự một cuộc họp khác nên tôi chỉ mới làm việc sơ bộ trong vòng 1 tiếng cùng anh Mui sau đó bàn giao lại cho lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao I làm việc trực tiếp.

Thay mặt lãnh đạo Sở TDTT TPHCM, anh Mui đã báo cáo toàn bộ vụ việc của 2 VĐV này, nêu rõ những nguyên nhân vì sao 2 VĐV này được tạo dựng hồ sơ để núp tên em thi đấu từ tuyến cơ sở rồi được tuyển chọn vào đội tuyển TP và ĐTQG, trách nhiệm của những người quản lý thể thao TPHCM trong vụ việc này".

Hướng xử lý vụ việc này của lãnh đạo Ủy ban TDTT như thế nào, thưa ông?

UB TDTT sẽ xem xét xử lý vụ việc dựa trên cơ sở tham mưu của lãnh đạo Vụ Thể thao thành tích cao I.

Quan điểm riêng của ông trong vụ việc này thế nào?

Từ cuối năm 2003 cho tới cuối năm 2004, UB TDTT đã kêu gọi các địa phương khai báo rõ các trường hợp gian lận tuổi, đánh tráo người ở các giải thể thao lứa tuổi trẻ đề làm lại hồ sơ cho các em yên tâm thi đấu.

Tất cả các địa phương đã làm tốt công việc này và nhiều VĐV đã được trả lại tên thật, tuổi thật, giúp các em yên tâm thi đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà. Vậy mà nay TPHCM lại để xảy ra sự việc này.

Đây rõ ràng là trách nhiệm của các nhà quản lý thể thao TPHCM. UB TDTT sẽ có công văn yêu cầu Sở TDTT TPHCM phải kiểm điểm rõ trách nhiệm từng người, từng bộ phận liên quan tới sự việc trên và sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.

UBTDTT sẽ xử lý 2 VĐV Trần Thanh Ngọc Trọng, Nguyễn Văn Phương như thế nào?

Có thể thấy rõ việc gian lận này không phải là lỗi của các em mà là của những người lớn mắc bệnh thành tích đã “phù phép” cho các em được thi đấu dù không đúng tên, tuổi tại các giải trẻ.

Mặt khác hiện các em không còn nằm trong độ tuổi thi đấu các giải trẻ (Trọng 20 tuổi, Phương 29 tuổi) nên UB TDTT sẽ yêu cầu Sở TDTT TPHCM làm lại hồ sơ cho các em với tên thực, tuổi thực và các em sẽ tiếp tục được thi đấu.

Tuy nhiên, để các em cũng như những VĐV khác nhận thức sâu sắc được vấn đề, chúng tôi sẽ cho tiến hành rà soát lại thành tích của các em tại các giải trẻ trong những năm qua để tiến hành các biện pháp “kỹ thuật” là tước huy chương mà các em giành được để trao lại cho các VĐV dưới. Đây là việc cần phải làm.

Xin cảm ơn ông

Trọng, Phương sẽ bị tước huy chương các giải trẻ

Sẽ xử lý các nhà quản lý thể thao TPHCM ảnh 2
VĐV Ngọc Trọng khi còn thi đấu dưới cái tên Ngọc Thịnh
HLV trưởng ĐT điền kinh VN Dương Đức Thuỷ, người trực tiếp tham gia cùng lãnh đạo Vụ TTTTC I xử lý vụ việc, cho biết nếu 2 VĐV Trọng, Phương đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn để khoác áo ĐTQG thi đấu tại SEA Games 22, UB TDTT sẵn sàng tạo điều kiện cho họ cống hiến tài năng.

Tuy nhiên, ông Thủy cũng nhấn mạnh rất có thể 2 VĐV này khó có cơ hội tỏa sáng tại Philippines bởi việc làm lại hồ sơ lý lịch sau khi đã cố tình cải sửa để đội lốt em thi đấu sẽ mất khá nhiều thời gian do ngành Tư pháp sẽ phải làm việc chặt chẽ, cụ thể.

Từ nay đến SEA Games 23 cũng chỉ còn vỏn vẹn 4 tháng (song chắc chắn danh sách đoàn TTVN dự SEA Games sẽ phải chốt lại trước đó để gửi BTC) và nếu không có đủ hồ sơ hợp lệ, Trọng, Phương sẽ không thể làm hộ chiếu cùng đăng ký thi đấu tại SEA Games 23.

Nếu điều này thực sự xảy ra, đây sẽ là một bài học đắt giá không chỉ cho Trọng, Phương và ngành thể thao TPHCM.

Đại diện Vụ Thể thao thành tích cao I đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban TDTT hướng giải quyết vụ việc “cay đắng” này. Theo đó, trước mắt, hai VĐV này sẽ bị tước toàn bộ các huy chương ở các giải trẻ, các giải vô địch thanh thiếu niên toàn quốc.

Riêng VĐV Ngọc Trọng sẽ bị tước huy chương và kỷ lục nhảy cao đã lập được tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004. 

MỚI - NÓNG