SEA Games 26: Khi vàng chỉ có 1

SEA Games 26: Khi vàng chỉ có 1
TP - Kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 26 đã được VFF và HLV Falko Goetz chốt lại. Ngày 22-9 tới, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Thành Long (TPHCM), khởi động chiến dịch săn vàng SEA Games 26.

Ông Falko Goetz và kế hoạch 'tay không bắt giặc'
> VFF bác đề xuất của HLV Falko Goetz

Giải đấu cọ xát đầu tiên là Cúp bóng đá quốc tế TPHCM (diễn ra từ 28-9 đến 2-10) tại sân Thống Nhất, đội bóng của HLV Falko Goetz đụng độ U23 Singapore, Olympic Syria, tuyển Sinh viên Hàn Quốc.

Sau đó, U23 Việt Nam di chuyển ra Hà Nội luyện quân ở Mỹ Đình. Đợt tập huấn này kéo dài từ 3 đến 18-10 rồi U23 Việt Nam có đợt thử lửa thứ hai ở VFF Cup (từ 19 đến 23-10), U23 Việt Nam đụng 3 đối thủ chính ở SEA Games 26 gồm U23 Malaysia, U23 Indonesia và U23 Thái Lan.

Sau 2 đợt tập trung, thi đấu cọ xát, thầy trò ông Falko Goetz lắp ghép đội hình để ngày 4-11 sẽ di chuyển sang Indonesia tranh tài ở SEA Games 26.

Chỉ tiêu lấy vàng SEA Games 26 đã được VFF và HLV Falko Goetz hoạch định từ khi đàm phán hợp đồng. Chính vì vậy, trong cuộc họp chốt kế hoạch chuẩn bị của U23 Việt Nam, VFF tiếp tục khẳng định, ông thầy người Đức phải giúp U23 Việt Nam hoàn tất giấc mơ lấy vàng SEA Games 26.

Nhìn lại U23 Việt Nam, hai tháng đã trôi qua sau trận thua Saudi Arabia 1-4 ngay tại Mỹ Đình, các tuyển thủ của chúng ta tiếp tục trở về với vai trò ở CLB. Thủ môn Tuấn Mạnh (HAGL), Bửu Ngọc (CS Đồng Tháp), các hậu vệ Văn Hoàn (SLNA), Long Giang, Ngọc Anh, Quốc Long… có thể làm hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vững chắc hơn.

Nhưng tuyến mạnh nhất của U23 Việt Nam là giữa sân với sự góp mặt của những Văn Quyết (Hà Nội T&T), Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA), hay Nguyên Sa (Đà Nẵng) và Văn Hiếu (Than Quảng Ninh). Nổi bật trong số đó là Văn Quyết và Trọng Hoàng - có thể nói hai gương mặt này chính là đầu tàu của U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới. Mặc dù có một tuyến tiền vệ mạnh đóng vai trò tiếp đạn, nhưng thật khó để tìm ra một chân sút đích thực ở tuyển U23 vào lúc này.

Trong lúc đó, các đối thủ của ĐTVN tại SEA Games 26 đều tiến bộ và tỏ ra đáng gờm. Người Thái sau “nỗi hổ thẹn” ở SEA Games 25, họ quyết tâm gây dựng lại hình ảnh của mình ngay tại SEA Games 26. Và để xứng danh là chủ nhà, U23 Indonesia nhập tịch tới... 8 cầu thủ gốc Hà Lan. Điển hình có thể kể tới tiền đạo Irfan Bachdim - người đã để lại ấn tượng tại kỳ AFF Cup 2010.

Với lượng cầu thủ nhập tịch ồ ạt như vậy, HLV Darmawan tự tin tuyên bố có thể đưa U23 Indonesia tiến sâu vào trận chung kết SEA Games 26. Một gương mặt khác mà chúng ta phải nhắc tới là ĐKVĐ Malaysia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ong Kim Swee trong chuyến tập huấn ở Slovakia mới đây, U23 Malaysia đã thắng tới 4/7 trận giao hữu với các đội bóng thuộc giải VĐQG Slovakia.

Trong lúc đó, HLV Franko Goetz nói rằng, việc U23 Indonesia nhập tịch cầu thủ rõ ràng cũng là một vấn đề, nhưng không phải chỉ có đội U23 Việt Nam gặp khó khăn khi đối đầu với họ. Cá nhân ông không hứa hẹn về kết quả ở SEA Games hay hứa U23 sẽ vô địch, nhưng ông hứa U23 Việt Nam sẽ chơi hết mình để có kết quả thành công tại SEA Games 26.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.