SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực

Tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn, Hà Nội), các đội tuyển đang gấp rút tập luyện, khi đại hội thể thao lớn nhất khu vực chuẩn bị khởi tranh.
SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 1

Đội tuyển pencak silat được giao nhiệm vụ bảo vệ ba tấm HC vàng giành được tại SEA Games 2015 ở Singapore. Sau thời gian rèn thể lực, những tuần cuối cùng các VĐV dành từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để luyện kỹ-chiến thuật.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 2

Tại kỳ SEA Games 2017, tuyển pencak silat Việt Nam có 20 VĐV tham gia thi đấu 14 nội dung đối kháng và 6 nội dung biểu diễn.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 3

Sau bốn năm, môn karatedo tái xuất tại SEA Games. Đội tuyển Việt Nam đặt chỉ tiêu giành ít nhất 4 HC vàng.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 4

Kata (biểu diễn) từng là thế mạnh của karatedo Việt Nam. Nhưng sau khi Nguyễn Hoàng Ngân - từng giành HC vàng ở SEA Games 2013 - giải nghệ, đội tuyển chưa tìm được người kế thừa. Niềm hy vọng đang được dồn vào nội dung Kumite (đối kháng), với những nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Ngoan,Nguyễn Thị Hồng Anh, Khánh Vy, Cẩm Lành, Thu Hiền... Trong số đó Hồng Anh đã giành HC bạc hạng 68kg tại giải vô địch châu Á 2017 hồi giữa tháng 7.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 5

Bắn súng tại bị cắt bỏ tất cả các nội dung đồng đội, vốn là thế mạnh của thể thao Việt Nam. Xạ thủ số một Hoàng Xuân Vinh cũng không được thi đấu ở nội dung sở trường súng ngắn ổ quay

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 6

Vì thế mục tiêu của đội tuyển là ba tấm HC vàng, trong khi hai năm trước HLV Nguyễn Thị Nhung và các học trò giành tổng cộng 11 tấm HC vàng.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 7

Đội tuyển Thể dục Dụng cụ năm nay có sự trẻ hoá mạnh, sau khi lứa của Hà Thanh giải nghệ. 

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 8

Ở SEA Games cách đây hai năm, TDDC là một trong ba đội tuyển mang về nhiều huy chương nhất cho đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay đội cũng chỉ đặt mục tiêu giành từ 3 đến 4 HC vàng do nước chủ nhà đã giảm bộ huy chương của môn này từ 14 xuống còn 12, trong đó bỏ mất hai nội dung toàn năng nam và nữ vốn là thế mạnh của Việt Nam.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 9

Phạm Phước Hưng là một trong những niềm hy vọng lớn nhất. Anh tham gia thi đấu ở nội dung xà kép (cùng Phương Thành), vòng treo (cùng Phương Thành, Đặng Nam)...

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 10

Điền kinh từng giành 11 HC vàng ở Singapore cách đây hai năm, và năm nay tiếp tục được chờ đợi mang lại sự bứt phá cho đoàn Việt Nam.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 11

65 thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam do trưởng đoàn Dương Đức Thủy cùng một chuyên gia, 13 HLV và 50 VĐV chuẩn bị lên đường sang Malaysia.

SEA Games 29: 'Đại bản doanh' thể thao Việt nóng hừng hực ảnh 12

Tại SEA Games 29, đoàn Việt Nam có gần 500 VĐV, dự 32 môn thể thao trong tổng số 38 môn, đặt mục tiêu giành 60-65 HC vàng để đứng trong top 3.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG