SEA Games 29: Điền kinh Việt Nam “mất” nội dung thế mạnh

Nguyễn Thị Huyền trở lại ấn tượng trước thềm SEA Games 29 là tin vui với điền kinh Việt Nam. Ảnh: TCĐK.
Nguyễn Thị Huyền trở lại ấn tượng trước thềm SEA Games 29 là tin vui với điền kinh Việt Nam. Ảnh: TCĐK.
TP - Trước thềm SEA Games 29, điền kinh Việt Nam đón nhận tin không vui khi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ- nội dung mà chúng ta có khả năng cạnh tranh huy chương bị loại bỏ khỏi giải.

Chạy đà cho SEA Games 29

Trước thềm SEA Games 29, đội tuyển điền kinh với sự góp mặt của các VĐV điền kinh chủ lực vừa kết thúc Giải vô địch điền kinh châu Á 2017 tại Bhubaneswar (bang Odisha, Ấn Độ) với vị trí thứ 5 toàn đoàn. Tham dự giải chỉ với 6 VĐV, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tới 4 huy chương (2 HCV và 2 HCB) trong tổng số 5 nội dung tranh tài. Đây có thể xem là màn chạy đà hoàn hảo của đội tuyển điền kinh Việt Nam trước thềm Đại hội diễn ra trên đất Malaysia vào tháng 8 tới.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo “mở hàng” thành công với tấm HCV đầu tiên ở nội dung nhảy xa với thành tích 6m54. Sau đó, VĐV Quách Thị Lan đoạt một tấm HCB ở cự ly 400m nữ với thời gian 52.78. Tiếp theo, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HCV ở nội dung 400m rào nữ với thành tích 56.14, phá kỷ lục SEA Games do chính cô thiết lập tại SEA Games 28 ở Singapore (56.15). Ở ngày thi đấu cuối cùng, tổ tiếp sức 4x400m nữ gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền mang về tấm HCB cho đội tuyển điền kinh Việt Nam với thời gian 3: 33.22.

Ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh Tổng cục TDTT, tỏ ra hài lòng với kết quả mà các VĐV đã đạt được: “Thảo và Lan cho thấy phong độ ổn định. Huyền cũng có sự trở lại ấn tượng. Ở nội dung tiếp sức 4x400m, chúng ta có sự tiến bộ về thứ hạng, nhưng thành tích (3:33.22) gọi là tạm ổn. Tại SEA Games 2015 ở Singapore, chúng ta từng phá sâu kỷ lục nội dung này do tuyển Thái Lan thiết lập cách đó 24 năm với thành tích 3:31.46. Trong đội hình năm nay, có 1 VĐV mới là Hoàng Thị Ngọc. Lần đầu tiên góp mặt, Ngọc tỏ ra yếu hơn so với đồng đội cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu”.

Trong 6 VĐV dự giải, duy nhất VĐV Quách Công Lịch “hụt” huy chương ở nội dung 400m nam khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 6/8 VĐV với thời gian 46.51, kém cả thành tích ở vòng loại là 46.35. Theo ông Dương Đức Thủy, Lịch bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý, bên cạnh nhiều yếu tố khách quan khác như trời mưa to, thời gian thi đấu bị hoãn… “Trước thềm SEA Games, vẫn còn giải điền kinh Malaysia Mở rộng diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/7, Lịch sẽ tham dự giải đấu này để đánh giá lại phong độ”, trưởng bộ môn điền kinh cho biết.

Mất nội dung thế mạnh tại SEA Games 29

Tại SEA Games 29, đội tuyển điền kinh lãnh trọng trách chủ lực với mục tiêu mang về ít nhất từ 8 đến 10 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngày 17/8, 65 thành viên của đội tuyển điền kinh, gồm lãnh đội là ông Dương Đức Thủy cùng 1 chuyên gia, 13 HLV và 50 VĐV sẽ lên đường sang Malaysia. Tại kỳ Đại hội lần thứ 29, điền kinh Việt Nam sẽ tranh tài ở 39 nội dung. Ngày 19/8, các VĐV sẽ bước vào các nội dung đầu tiên là đi bộ và marathon.

Theo ông Dương Đức Thủy, nhiệm vụ hàng đầu của các VĐV là bảo vệ thành công các tấm huy chương, trong đó, phải kể đến hai tấm huy chương vàng ở nội dung 400m và 400 rào của VĐV Nguyễn Thị Huyền. Bên cạnh đó, các VĐV khác như Thảo, Lan, Lịch…cũng cần đặt mục tiêu phấn đấu đổi màu huy chương.

“Kỳ đại hội trước, chúng ta đoạt 11 HCV, nhưng năm nay không có sự phục vụ của “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc, hay Đỗ Thị Thảo, Lê Trọng Hinh...Bù lại, chúng ta có thể kỳ vọng vào các tài năng trẻ như Tú Chinh hay ở nội dung marathon”, ông Thủy cho biết.

Điều đáng nói, Malaysia đã loại bỏ nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nội dung mà Việt Nam có khả năng cạnh tranh HCV tại SEA Games năm nay, với lý do “chỉ có duy nhất đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký tham gia”. Trước đó, nước chủ nhà từng gây sốc khi tuyên bố tự lựa chọn bảng đấu ở môn bóng đá nam. Điều này khiến giới chuyên môn đặt ra nghi vấn: Chỉ có Malaysia mới biết chính xác bao nhiêu quốc gia đăng ký dự nội dung 3.000m? Tại SEA Games 2015, VĐV Nguyễn Thị Phương mang về tấm HCB cho đoàn thể thao Việt Nam.

MỚI - NÓNG