SEA Games 29 ngày 20/8: Đoàn Việt Nam chờ 'giải hạn' HCV

TPO - Với 3 HCB và 1 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống một bậc, đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29 sau ngày thi đấu hôm qua.

Trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 1 tấm HCB ở môn điền kinh nhờ công của vận động viên Hoàng Thị Thanh tại nội dung marathon nữ.

Đây là kết quả khá đáng tiếc bởi Thanh được kỳ vọng sẽ mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 29. Cô cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 2 giờ 55 phút 43 giây và giành huy chương bạc.

Thành tích này kém mốc thời gian mà Hoàng Thị Thanh từng đạt được ở giải Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 58 hồi tháng 3/2017 với thời gian 2 giờ 45 phút 25 giây. VĐV người Philippines Tabal Mary đoạt huy chương vàng với thành tích 2 giờ 48 phút 26 giây.

Như vậy, sau ngày thi đấu hôm qua, đoàn Thể thao Việt Nam có 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng (2 huy chương bạc và một huy chương đồng ở môn bắn cung), rớt xuống thêm một hạn, ở vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong khi đó, đội chủ nhà Malaysia vẫn dẫn đầu ở khoảng cách khá xa với 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Singapore ở vị trí thứ 2 với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Thái Lan đã giành thêm 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, vươn lên đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 29.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ giải được "cơn khát" HCV khi hai môn thế mạnh wushu, thể dục dụng cụ tranh tài ở nhiều nội dung chung kết.

Đội tuyển bắn cung cũng kỳ vọng đoạt HCV với gương mặt Lộc Thị Đào ở nội dung đơn nữ cung 1 dây.

Trong ngày thi đấu hôm nay, các VĐV Việt Nam còn tranh tài ở bóng bàn, bóng rổ, bowling, bơi nghệ thuật, boxing, futsal nam.

Đáng chú ý nhất là 2 trận đấu của U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ. Trong khi tuyển nữ Việt Nam có trận đấu khó khăn gặp Myanmar, thì tuyển U22 Việt Nam được dự đoán sẽ có thêm 3 điểm khi đấu U22 Philippines.

Lịch thi đấu đoàn TTVN ngày 20/8:

8h00 - 11h00: wushu (Kiếm thuật nữ, Đao thuật + Côn thuật nam, Côn thuật nữ) - KLCC

14h00 – 17h00: wushu (Thái cực kiếm nam, Nam đao + Nam côn nam, Nam quyền nữ) - KLCC

10h00: TDDC (Vòng loại và chung kết đồng đội nam) –MiTEC

8h30: Bắn cung (Cung 1 dây cá nhân nam, nữ) – Khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia

8h00: Bóng bàn (Đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ) – MiTEC

7h00: Bóng rổ (tuyển nam Việt Nam – Indonesia) - MABA Stadium

11h30: Bóng rổ (tuyển nữ Việt Nam – Malaysia) - MABA Stadium

12h30: Bơi nghệ thuật - National Aquatic Centre

8hh00: Bowling (chung kết cá nhân nữ) - Sunway Pyramid

13h30: Bowling (chung kết cá nhân nam) - Sunway Pyramid

19h00: Futsal (tuyển nam Việt Nam – Malaysia) - Panasonic Stadium, Shah Alam

15h00: Bóng đá nữ (Việt Nam – Myanmar) – UM Arena

19h45: Bóng đá nam (Việt Nam – Philippines) – Shah Alam

SEA Games 29 ngày 20/8: Đoàn Việt Nam chờ 'giải hạn' HCV ảnh 1
MỚI - NÓNG