Senegal khủng hoảng lực lượng trước bán kết

Senegal khủng hoảng lực lượng trước bán kết
TPO - Tiền đạo El Hadji Diouf và đội trưởng Ferdinand Coly vẫn chưa biết có thể bình phục chấn thương để cùng đội tuyển Senegal thi đấu với Ai Cập trong trận bán kết CAN 2006 tối nay hay không.
Senegal khủng hoảng lực lượng trước bán kết ảnh 1
Đội trưởng Ferdinand Coly (xanh).

Tiền đạo Diouf cũng đã vắng mặt trong trận tứ kết Senegal thắng 3-2 trước Guinea. Và trung vệ Coly cũng đi khập khiễng trước khi nghỉ giữa hai hiệp ở trận đấu đó.

"Diouf đang bị căng cơ háng, còn Coly cũng có vấn đề ở cơ đùi", ông Abdoulaye Sarr, HLV của đội bóng này cho các phóng viên biết ngay tại đại sảnh khách sạn của đội bóng trú quân. Tuy nhiên, ông lại miêu tả đó cũng chủ là “những vấn đề nhỏ” trong trận đấu tối nay.

Senegal dù đã vào đến bán kết nhưng vẫn chưa thể hiện được một phong độ thuyết phục. Họ thua đến 2 trong 3 trận đấu tại bảng D. Và tại trận tứ kết, họ may mắn chiến thắng khi Guinea mở tỷ số trước.

"Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước Ghana và Nigeria. Song nếu bạn nhìn vào cách chúng tôi đá ở vòng bảng, tôi nghĩ chúng tôi đã có hiệp hai khá tốt trong trận đấu với Ghana, và 80 phút xuất sắc trước Nigeria.

“Trong trận với Guinea, bạn có thể thấy đội bóng đã ở trình độ khác. Tôi nghĩ đội bóng biết chuẩn bị như thế nào đối với những trận đấu kiểu như thế”.

Về trận đấu tối nay, Sarr nói: "Tôi nghĩ Ai Cập có thể coi là ứng cử viên, bởi vị họ là chủ nhà, có sự cổ động của CĐV của họ, Nhưng bóng chưa lăn chưa nói được gì”.

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG