'Sếp' VFF nắm ghế ở Liên đoàn bóng đá châu Á

Ông Trần Quốc Tuấn (phải) tại cúp Vô địch Futsal các CLB châu Á 2017 (TP Hồ Chí Minh). Đội Thái Sơn Nam của Việt Nam đoạt HCĐ giải đấu.
Ông Trần Quốc Tuấn (phải) tại cúp Vô địch Futsal các CLB châu Á 2017 (TP Hồ Chí Minh). Đội Thái Sơn Nam của Việt Nam đoạt HCĐ giải đấu.
TPO - Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa được bầu vào BCH AFC.

Ngày 4/8, tin từ VFF cho hay Tổng thư ký Liên đoàn châu Á (AFC), Windsor John đã gửi thư chúc mừng ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực VFF, đại diện cho khu vực Đông Nam Á được bầu vào BCH AFC từ nay cho đến đại hội nhiệm kỳ mới, tổ chức năm 2019.

Đây là lần thứ 2 ông Tuấn được bầu vào BCH AFC, lần đầu tiên ở nhiệm kỳ 2011-2015. Khi đó, ông Trần Quốc Tuấn trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam tham gia vào Ban điều hành AFC. 

Trong thời gian trên, đại diện Việt Nam đã có nhiều ý kiến đóng góp, mang tính tác động tới các quyết sách của AFC đối với bóng đá châu Á. Trong số này có việc nâng số đội dự VCK Asian Cup từ năm 2019 từ 16 lên 24 đội. Quyết định này mở thêm cơ hội thi đấu, cạnh tranh cho các đội tuyển ở châu lục, thúc đẩy sự phát triển chung của môn bóng đá. 

Bên cạnh đó là những ý kiến liên quan tới thay đổi thể thức thi đấu của AFC Champions League, AFC Cup theo hướng có lợi cho các đội trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu lục nói chung.

Theo kế hoạch, ông Trần Quốc Tuấn sẽ chính thức tham gia vào các hoạt động của AFC từ phiên họp ngày 28/11 tới, tổ chức ở Bangkok (Thái Lan).

MỚI - NÓNG