Serena chờ đón ngôi vô địch thứ sáu

Serena chờ đón ngôi vô địch thứ sáu
TP - Bỏ qua giải BNP Parisbas, cây vợt số một thế giới Serena Williams đang tập trung tinh thần cho việc bảo vệ cả ngôi số một thế giới lẫn ngôi đầu của Sony Ericsson Open, có tổng giải thưởng 4,5 triệu USD.
Serena chờ đón ngôi vô địch thứ sáu ảnh 1
Serena đang hơn cây vợt số hai thế giới Safina 311 điểm

Tương tự như giải đấu tại Indian Wells mới kết thúc, cả 32 cây vợt hạt giống đều được miễn thi đấu vòng một. Vì vậy, cây vợt số một thế giới Serena Williams, người từng năm lần vô địch giải đấu tại Miami này, sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận đấu ở vòng hai, gặp người thắng ở cặp đấu giữa hai cây vợt cùng 19 tuổi Timea Bacsinszky của Thụy Sĩ và cây vợt đặc cách người Mỹ Alexa Glatch.

Đương nhiên, Serena không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu với giải thưởng 700.000 USD mà còn phải chiến đấu để giữ vững ngôi vị số một thế giới, hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng từ cây vợt người Nga Dinara Safina.

Nếu như Dinara Safina lọt vào trận chung kết BNP Paribas tại California tuần trước, giờ Safina đã bước vào giải Sony Ericsson Open với tư cách cây vợt số một thế giới. Thật tiếc là cô gái Nga 22 tuổi đã bỏ lỡ thời cơ, nhưng với ưu thế là hạt giống số hai của giải, Safina vẫn có thể đạt được giấc mơ của mình ở giải này.

Bước vào giải Sony Ericsson Open, Dinara Safina - cây vợt á quân của Australian Open - chỉ còn kém Serena vỏn vẹn 311 điểm nên nếu càng tiến sâu vào giải, ít nhất là vòng tứ kết như giải năm ngoái, cô sẽ tạo áp lực không nhỏ lên cây vợt người Mỹ. Đối thủ đầu tiên của cô ở vòng hai là cây vợt người Pháp Mathilde Johansson.

Sau khi quá nhiều cây vợt hàng đầu, 9/16 người, rơi rụng ngay từ vòng một giải BNP Parisbas, các nhà chuyên môn hy vọng sẽ có sự quật khởi của những hạt giống như cây vợt số ba Jelena Jankovic, số bốn Elena Dementieva để mang lại những bất ngờ thú vị cho nửa tháng thi đấu tới đây.

Với việc đăng quang tại Indian Wells vừa qua, cây vợt Nga Vera Zvonareva qua mặt Venus Williams để vươn lên hạng năm thế giới nhưng vẫn phải xếp hạt giống số sáu trong khi cô chị nhà Williams đứng hạng năm.

Những gương mặt nổi danh xuất hiện ở giải đấu này còn có hạt giống số bảy Ana Ivanovic, người thua Vera Zvonareva trận chung kết BNP Parisbas, và cây vợt từng vô địch năm 2006 Svetlana Kuznetsova đứng ở vị trí thứ tám.

Một cây vợt đáng theo dõi khác là Anastasia Pavlyuchenkova. Cây vợt 17 tuổi này từng gây bất ngờ lớn tại BNP Parisbas khi loại cả Jankovic lẫn Agnieszka Radwanska trên đường tiến vào trận bán kết và cô đã giành quyền vào vòng hai sau khi vượt qua Aravane Rezai của Pháp với tỷ số 4-6, 7-5, 6-3. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.