Sergio Ramos đào sâu kỷ lục... thẻ đỏ

Sergio Ramos đào sâu kỷ lục... thẻ đỏ
TPO - Thêm một lần nữa, cái tên Sergio Ramos lại trở thành ác mộng đối với... Real. Trong chuyến làm khách tới Osasuna, hậu vệ này đã bị đuổi khỏi sân và khiến đội lâm vào thế khó khăn.
Ramos đã phải nhận thẻ đỏ thứ 18 trong màu áo Real Madrid
Ramos đã phải nhận thẻ đỏ thứ 18 trong màu áo Real Madrid.

Sergio Ramos có tài và rất đa năng. Nhưng các HLV đều tỏ ra phân vân mỗi khi trọng dụng anh. Đơn giản, lối đá tự phát và có phần nóng nảy của hậu vệ 27 tuổi này nhiều khi báo hại đội nhà. Trong rất nhiều trận đấu quan trọng, anh nhận thẻ đỏ, rời khỏi sân và khiến các đồng đội trải qua những phút nhọc nhằn thực sự.

Rạng sáng nay, Real Madrid tới làm khách tại El Sadar của Osasuna và cơn ác mộng Ramos trở lại. Phút 44, tuyển thủ quốc gia người Tây Ban Nha nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ vì pha thúc cùi chỏ lộ liễu vào mặt Roberto Torres. Đội bóng Hoàng gia chỉ còn thi đấu với 10 người và lại trong thế bị dẫn trước tới 2-0.

HLV Carlo Ancelotti lắc đầu ngán ngẩm. Phương án Ramos một lần nữa phản tác dụng. May là những phút sau đó, nhờ sự xuất sắc của Isco, đội khách đã không phải chịu thất bại muối mặt. Cựu tiền vệ Malaga ghi 1 bàn đồng thời kiến tạo bàn còn lại giúp Real Madrid thủ hòa 2-2 với Osasuna. Trận này, Ronaldo và Bale im tiếng.

Với chiếc thẻ đỏ đêm qua, Ramos đã nâng tổng số thẻ mà mình phải nhận kể từ đầu mùa lên con số 10 (8 vàng, 2 đỏ). Tính rộng ra, kể từ khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2005 tới nay, trung vệ 27 tuổi người Tây Ban Nha này đã nhận tổng cộng 18 chiếc thẻ đỏ. Nguyên trong năm 2013, anh đã phải nhận 6 thẻ đỏ. Tính trung bình, cứ 20 trận, Ramos lại nhận 1 chiếc thẻ đỏ.

“Thành tích” đáng xẩu hổ kể trên của Ramos đã vượt qua cả “người thép” Fernando Hierro, cầu thủ vẫn nổi tiếng với lối chơi “chém đinh chặt sắt”. Trong suốt sự nghiệp khoác áo Real Madrid của mình, huyền thoại bóng đá người Tây Ban Nha cũng chỉ có 13 lần bị đuổi khỏi sân (trung bình 46 trận/1 thẻ đỏ).

Trong 18 lần bị đuổi, có 6 lần Ramos phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ngay ở mùa giải đầu tiên gia nhập sân Bernabeu ở tuổi 22, Ramos đã bị đuổi tới 4 lần. Từ đó tới nay, trung vệ này bị đuổi 13 lần tại La Liga, 2 lần ở Cúp Nhà Vua và 3 lần ở Champions League (67 trận).

Có lẽ giờ thì người ta đã hiểu vì sao Chủ tịch Perez lại cân nhắc bán Ramos. Chỉ cần tính đến chuyện hậu vệ này bị đuổi đã đủ khiến Real Madrid lâm vào thế khó, chứ chưa cần nói tới việc anh bị treo giò, khiến các HLV phải đau đầu tìm phương án thay thế. Giữ cơn ác mộng trở lại thì chỉ tổ hại đội nhà mà thôi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG