Serie A đang hút khách trở lại

Serie A đang hút khách trở lại
TPO - Số người đến sân tại giải đấu số một nước Ý đã tăng trở lại sau cơn bão Calciopoli. Theo thống kê, bình quân có thêm hơn 3.000 người đến sân mỗi trận so với mùa giải năm ngoái.
Serie A đang hút khách trở lại ảnh 1

Sân San Siro của Milan luôn là một trong những sân bóng thu hút nhiều khán giả nhất tại Serie A. Ảnh: AC Milan

Trong đó, AC Milan là đội bóng thu hút được nhiều cổ động viên trên các khán đài nhất.

Tổ chức Lega Calcio đã xác nhận số lượng người xem trung bình trong 19 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm nay đã tăng lên hơn 3.000, từ con số 19.181 trong cùng kỳ năm ngoái lên tới 22.504 khán giả trên sân mỗi trận.

Những con số này được tính dựa trên số lượng vé cả mùa đã bán ra cộng thêm với số vé mua cho từng trận.

Đương kim vô địch châu Âu AC Milan là đội bóng có được kết quả tốt nhất khi họ thu hút được trung bình 57.317 người xem tại San Siro cho mỗi trận đấu trên sân nhà. Ngôi vị thứ hai cũng thuộc vệ đội đồng sở hữu sân bóng này khi nhà vô địch Serie A - Inter kéo được 47.639 cổ động viên đến sân mỗi trận.

Đứng thứ ba là Roma với 40.167 người. Đội bóng mới lên hạng Napoli bất ngờ có được vị trí thứ tư với 39.179 người xem tại sân San Paolo. Fiorentina đứng thứ năm với  32.107 người và “ngựa ô” Palermo xếp thứ sáu với con số 26.310.

Bộ đôi vùng Marassi là Genoa (23.461) và Sampdoria (21.369) đã vượt mặt cả “cựu hoàng” Juventus, đội bóng mới chỉ trở lại Serie A và thu hút mỗi trận 20.706 khán giả.

Tuy nhiên, dù phải đứng khá thấp trong danh sách những đội bóng thu hút được nhiều cổ động viên đến sân thì Juve lại dẫn đầu trong tỷ lệ lấp đầy các khán đài trong mỗi trận đấu khi trung bình có tới 81,59% số ghế trên sân Olimpico tại thành phố Turin có người ngồi trong mỗi trận đấu.

Catania về thứ hai với tỷ lệ 79,79% và Torino, đồng sở hữu sân Olimpico về thứ ba với con số 79.93%.

Kết quả của Milan, Inter và Roma lần lượt là 69,09%, 57.43% và 49,47% đã phản ánh kích cỡ của các sân vận động của họ khi cả San Siro và sân Olimpico tại thành Rome đều có hơn 70.000 chỗ ngồi.

Nhưng đó chỉ là ở Serie A, còn tại Serie B, cùng với sự ra đi của các đội bóng lớn như Juventus, Napoli và Genoa lên chơi tại Serie A thì số người xem lại giảm sút nhanh chóng.

Theo những con số thống kê thì số người đến sân trung bình của Serie B đã tụt từ 8.531 mùa bóng 2006 - 2007 xuống còn có 5.946 trong mùa này.

Đây được coi là tín hiệu mừng cho sự hồi sinh của giải đấu hàng đầu châu Âu này sau cơn bão Calciopoli.

Hoàng Tùng
Theo Channel4

MỚI - NÓNG