Serie A tiếp tục leo lên đỉnh châu Âu

Serie A tiếp tục leo lên đỉnh châu Âu
TPO - Italia tiếp tục cùng với Tây Nha Nha là hai quốc gia thành công nhất tại đấu trường châu Âu sau khi AC Milan đánh bại Liverpool 2-1 tại Athens để giúp Serie A có lần thứ 11 đăng quang như La Liga.

>> Toàn cảnh Champion League 2006-2007

Serie A tiếp tục leo lên đỉnh châu Âu ảnh 1
Serie A đã đánh bại Premier League để lên đỉnh cao châu Âu

Năm trước, Tây Ban Nha đã bứt lên 11 lần vô địch khi Barcelona vượt qua Arsenal 2-1 tại Paris. Ngôi vô địch thứ hai của đội bóng xứ Catalan đó cùng với kỷ lục 9 lần lên ngôi của đại kình địch Real Madrid đã giúp La Liga giàu thành tích nhất châu Âu một năm trước.

Tính trên phương diện CLB thì Real Madrid đang một mình độc tôn với số lần vô địch nhiều nhất (9 lần), trong đó đáng chú ý có 6 lần thời kỹ đầu khai sinh trong những năm 50 của thế kỷ trước.

Bóng đá Anh hiệu quả nhất

- Các đội Anh đã 10 lần vô địch trong 13 trận chung kết.

- Italia đạt được 11 lần đăng quang sau 24 trận chung kết, La Liga là 20 trận.

Tuy nhiên, đoàn quân Rossoneri chỉ còn cách đối thủ hai lần lên ngôi sau khi Filippo Inzaghi lập cú đúp vào lưới Liverpool tại thủ đô Hy Lạp rạng sáng nay.

Như vậy cùng với 7 lần của Milan, hai lần của Inter Milan và hai lần của Juventus, đã đưa Serie A sánh ngang với La Liga về số lần vô địch châu Âu ở bình diện CLB (11 lần).

Trong khi đó, Liverpool thận trận vẫn nguyên 5 lần đăng quang, mà gần đây nhất là đánh bại chính Milan tại Istanbul năm 2005 - và là đội bóng có thành tích tốt thứ ba sau Real và Milan, nhưng là đội bóng đứng đầu nước Anh.

Hiện bóng đá Anh cũng đang đứng thứ ba với 10 lần lên ngôi, đó là 5 lần của Liverpool, 2 của Manchester United, 2 lần của Nottingham Forest FC và một lần đăng quang của Aston Villa.

Serie A tiếp tục leo lên đỉnh châu Âu ảnh 2
Đỉnh cao và vực sâu

Trong danh sách này, xếp tiếp theo là Hà Lan và Đức khi cùng có 6 lần vô địch, mà đại diện cho hai quốc gia này chính là Ajax và Bayern Munich khi cùng 4 lần đăng quang.

Feyenoord và PSV Eindhoven là hai đội bóng còn lại của Hà Lan, còn Hamburger SV – cũng tại Athens năm 1983 – và BV Borussia Dortmund là đại diện tiếp theo của Bundesliga.

Bồ Đào Nha đang có 4 lần vô địch, trong đó Benfica và Porto chia nhau số lần đăng quang. Trong khi đó, Scotland, Romania, Nam Tư và Pháp đều cùng có 1 lần chạm tay vào vinh quang.

Hà Ngọc
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).