Sevilla đã dám mơ tới chức vô địch!

Sevilla đã dám mơ tới chức vô địch!
TPCN - Trong một ngày rất đẹp diễn ra cuối tuần trước, CLB Sevilla lần đầu tiên vượt qua đương kim vô địch Barcelona vươn lên dẫn đầu bóng đá Tây Ban Nha với 21 điểm sau 9 vòng đấu.
Sevilla đã dám mơ tới chức vô địch! ảnh 1
Tiền đạo Ernesto Chevanton của Sevilla

Sevilla hơn Barcelona 1 điểm, nhưng số điểm hơn tối thiểu này đã làm bừng lên một ước mơ đẹp trong CLB này. Lần đầu tiên kể từ năm 1946 đến nay Sevilla cảm thấy giấc mơ về một chức vô địch đến rất gần đối với họ.

Vào ngày Chủ nhật 12/11/2006, Sevilla đương kim giữ Cúp C3 châu Âu sẽ làm khách trên sân CLB Santander. Sau 3 trận thắng liên tiếp, lần này đương đầu với CLB chủ nhà đang đứng thứ 14/20 CLB hạng nhất của Sevilla, tin chắc họ tiếp tục thắng dễ dàng đối thủ của họ.

Nếu giành được một trận thắng nữa Sevilla sẽ tiếp tục dẫn đầu bóng đá Tây Ban Nha thêm tuần tiếp theo. Biết đâu chiến thắng sớm của Sevilla sẽ lại làm nên những sức ép to lớn đè lên vai của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid thi đấu muộn hơn Sevilla 24 giờ đồng hồ.

Chưa có gì có thể nói trước trong vòng đấu thứ 10 của bóng đá nước này. Chỉ biết sau khi xem lại băng hình trận Sevilla thắng Osasuna 2-0 tuần trước, HLV giàu thành tích của Barcelona Frank Rijkaard đã nhận xét công khai trước các học trò của ông: “Sevilla sẽ là CLB có nhiều khả năng vô địch nhất bóng đá Tây Ban Nha trong mùa bóng năm nay”.

Ngược lại HLV của Sevilla ông Juande Ramos cũng có nhận xét đầy cảnh giác: “Tây Ban Nha bắt đầu chú ý tới các trận đấu của chúng ta. Họ bắt đầu xem chúng ta đã thành công như thế nào và cách nào có thể đánh bại được chúng ta. Từ lúc này chúng ta phải thi đấu hay hơn”.

Sevilla là CLB ghi được nhiều bàn thắng thứ hai sau Barcelona và Zaragoza. Giữa tuần qua Sevilla chứng kiến sự trở lại hết sức ấn tượng của danh thủ Urugoay, tiền đạo Ernesto Chevanton.

Anh là cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho chiến thắng 3-2 trước CLB hạng hai Segoviana tại Cúp Nhà vua diễn ra hồi giữa tuần. Tuy nhiên trong trận đấu thuộc Cúp Nhà vua đó Sevilla cũng mất tiền vệ cánh Jesus Navas bị chấn thương đầu gối.

Santander vừa thắng Valencia hai tuần trước đây và họ đang trải qua 6 trận không thua.

Nếu vị trí của Sevilla là vững chãi thì vị trí của các nhà đương kim vô địch Barcelona hiện đang trong thế giao động. Ngày 13/11 này Barcelona tiếp Zaragoza trên sân NouCamp. Zaragoza là CLB đứng ngay sau Barcelona ở bảng xếp hạng.

Các học trò của HLV Victor Fernandez vừa làm nên một kỷ lục là thắng liên tiếp 4 trận. Danh thủ của Zaragoza Diego Milito là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong bóng đá Tây Ban Nha mùa này.

Barcelona xuất trận với sự trở lại của Eidur Gudjohnsen cùng danh thủ Javier Saviola người ghi được hai bàn thắng trong chiến thắng 4-0 của Barcelona trước Badalona.

Real Madrid và Valencia hiện đứng thứ 4 và thứ 5. Real Madrid đang nóng lòng gỡ lại những gì họ đánh mất khi thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Celta Vigo.

Vòng đấu này một lần nữa Real Madrid lại phải thi đấu sân khách gặp Osasuna. Ronaldo vừa được thi đấu trận đầu tiên đã lại chấn thương phải nghỉ 4 tuần. Trong khi đó các cầu thủ Valencia sẽ thi đấu trên sân nhà gặp Bilbao.

MỚI - NÓNG