Vòng 1/8 Champions League

Shakhtar vs Bayern: Vào vùng lửa đạn

Bayern Munich khó lòng chơi tốt nhất trong chuyến làm khách tại Ukraine.
Bayern Munich khó lòng chơi tốt nhất trong chuyến làm khách tại Ukraine.
Tại vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng mai, Bayern sẽ phải mang thân tới làm khách trên đất Ukraine trong sự căng thẳng.

Shakhtar sẽ đón tiếp Bayern trên sân Arena Lviv vốn gần biên giới Ba Lan và cách xa sân nhà (Donbass Arena) của mình khoảng 1.000 km. Tuy nhiên, tiền vệ Arjen Robben thừa nhận Bayern Munich khó lòng chơi tốt nhất trong chuyến làm khách tại Ukraine khi tâm lý căng thẳng đang đè nặng bởi xung đột quân sự ở miền Đông nước này.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola vừa có chiến thắng vang dội 8-0 trước Hamburg ở Bundesliga cuối tuần qua, nhưng niềm tin đó cũng khó giúp họ khắc chế sự căng thẳng trong chuyến đi này.

“Dĩ nhiên chúng tôi nhận thức rõ tình hình ở Ukraine, nó đang khiến tất cả bị ảnh hưởng. Bạn không thể bay đến đó mà xem như không có chuyện gì cả”, Robben nhấn mạnh.

Dự kiến, Bayern bay đến Lviv vào lúc 14 giờ 45 phút  hôm thứ hai (giờ địa phương) và trở lại Munich lúc 0 giờ 30 rạng sáng thứ tư. Trong 36 giờ ít ỏi tại Ukraine, Bayern sẽ không thể tổ chức buổi tiệc quen thuộc của họ sau trận đấu và thậm chí, thật khó có những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận cầu quan trọng này. Bất chấp UEFA đã lên tiếng trấn an thì điều đó cũng không giúp các cầu thủ Bayern có thể duy trì sự tập trung cao độ.

Bayern vừa thể hiện uy lực bằng chiến thắng trước Hamburg, khi các ngôi sao tấn công của họ như Robben, Thomas Mueller và Mario Geotze đều ghi cú đúp. Tiền vệ Xabi Alonso vừa được cho nghỉ còn trung vệ Jerome Boateng không thi đấu vì án treo giò, sẽ sung sức ra sân cùng đội vào thứ ba này.

Phía bên kia, Shakhtar cho thấy không phải là đối thủ dễ dàng, họ từng làm nên trận thắng kỷ lục 7-0 ngay trên sân của BATE Borisov và sở hữu chân sút người Brazil, Luiz Adriano với 9 pha lập công ở vòng bảng…

Tuy nhiên, điều bất lợi với Shakhtar là họ chưa thi đấu chính thức kể từ trận hòa Porto 1-1 ở lượt đấu cuối vòng bảng Champions League hồi giữa tháng 12 năm ngoái. Hiện Giải vô địch Ukraine vẫn đang nghỉ đông, Shakhtar chỉ quanh quẩn đá giao hữu ở những nơi họ tập trung huấn luyện tại Brazil hay Tây Ban Nha.

“Đó là một bất lợi”, Luiz Adriano đánh giá. “Bayern từng có lúc sa sút sau kỳ nghỉ đông và đã tìm lại nhịp điệu thi đấu nên chúng tôi chắc chắn sẽ gặp đôi chút khó khăn vì chỉ chơi vài trận giao hữu trong 1 tháng rưỡi qua”. Ngoài ra, Shakhtar cũng không có tiền vệ Taras Stepanenko vì án treo giò 1 trận do bị 3 thẻ vàng ở vòng bảng.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG