Sharapova rút lui khỏi giải quần vợt Ausralia mở rộng

Sharapova rút lui khỏi giải quần vợt Ausralia mở rộng
TPO - Hôm qua, 11/9, ĐKVĐ giải quần vợt Australia mở rộng, Maria Sharapova đã tuyên bố rút lui khỏi giải đấu này do chấn thương vai vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Tin xấu này đã được người đẹp Nga chính thức thông báo tới Ban tổ chức giải Grand Slam đầu tiên của năm 2009, sẽ khai mạc vào ngày 19/1 tới đây. 

“Tôi rất tiếc vì không thể tham dự giải đấu để bảo vệ ngôi vô địch”, “búp bê Nga” phát biểu. “Thực ra chấn thương vai của tôi đang hồi phục khá tốt nhưng tôi vừa trở lại luyện tập cách đây vài tuần và chưa thể đạt được phong độ tốt nhất”.

Australia mở rộng 2008 là một trong những thời khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của Sharapova khi tay vợt 21 tuổi đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 3 sau khi vượt qua một tay vợt trẻ cũng rất xuất sắc khác, Ivanovic.

“Australia mở rộng là một trong những giải đấu mà tôi thích nhất. Nơi đó có các CĐV thật nhiệt tình, bầu không khí sôi động. Vì vậy, tôi sẽ trở lại đây vào năm sau khi mà sức khoẻ đã tốt hơn”, Sharapova nói trong tiếc nuối.

Mùa giải 2008 đã khởi đầu khá tốt với tay vợt này khi cô có thành tích 18 trận bất bại, giành chức vô địch Australia mở rộng và lên ngôi số 1 thế giới vào tháng 5. Nhưng sau đó, chấn thương vai đã khiến cô vắng mặt ở một loạt giải đấu lớn như Olympic Bắc Kinh hay giải quần vợt Mỹ mở rộng, vắng mặt hoàn toàn tại các giải đấu khác kể từ tháng 8.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2009, Sharapova cũng tuyên bố rút lui khỏi giải đấu biểu diễn tại Hồng Kông để dồn toàn sức cho Australia mở rộng năm nay. Nhưng tiếc là người đẹp mới trở lại luyện tập chừng 1 tháng nay vẫn chưa có đủ sức khoẻ để tham dự cuộc hội ngộ lớn đầu năm của các tay vợt hàng đầu thế giới.

Doanh.PK
Theo 163

MỚI - NÓNG