SHB Đà Nẵng cạn cơ hội ở Toyota Mekong Cup 2016

SHB Đà Nẵng (áo cam) đã không thắng được Yadarnabon FC.
SHB Đà Nẵng (áo cam) đã không thắng được Yadarnabon FC.
TPO - Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức chỉ giành được 1 điểm trong trận đấu diễn ra chiều nay, 23/12 với CLB Yadarnabon (Myanmar).

Trước một đối thủ có đến 6 tuyển thủ QG Myanmar vừa trở về từ AFF Suzuki Cup 2016 cùng 4 ngoại binh như Yadanarbon, SHB Đà Nẵng đã gặp rất nhiều khó khan.

Thế trận hiệp 1 diễn ra tương đối cân bằng. Cả 2 đội đều có cơ hội ghi bàn, nhưng SHB Đà Nẵng đã tận dụng tốt hơn khi vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của trung vệ Britez Ezequiel David, phút 22. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của SHB Đà Nẵng không kéo dài được tới giờ nghỉ, vì vào phút 45, Myo Zaw Oo bất ngờ thực hiện cú volley tuyệt đẹp để quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách Yadarnabon.

Bước sang hiệp 2, trong khi SHB Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc về lối chơi cũng thì Yadanarbon bất ngờ vượt lên dẫn trước. Phút 55, Esoh Omogba trong pha đối mặt với thủ môn Thanh Bình đã dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn cho Yadarnabon. Nỗ lực sau đó của SHB Đà Nẵng chỉ giúp họ có được bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm 11m của Gaston Merlo ở phút 61.

Kết quả 2-2 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Ở trận ra quân, SHB Đà Nẵng đã thua 1-2 trước Lanexang United (Lào). Với việc chỉ giành được 1 điểm ở trận đấu chiều nay, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức cạn cơ hội giành vé vào bán kết Toyota Mekong Cup 2016. 

MỚI - NÓNG