SHB.Đà Nẵng bán độ?

SHB.Đà Nẵng bán độ?
TP - Không cần quá xuất sắc, Navibank Sài Gòn cũng giành được trọn vẹn 3 điểm trước SHB.Đà Nẵng trong một trận đấu, đội khách phải hứng chịu phản ứng dữ dội từ phía khán giả TP.HCM do nghi ngờ bán độ.
SHB. Đà Nẵng (trái) đá nhưu mơ ngủ
SHB. Đà Nẵng (trái) đá nhưu mơ ngủ.

Vẫn biết SHB.ĐN đang không có phong độ tốt trong thời gian gần đây, nhưng màn trình diễn trước Navibank Sài Gòn ở trận đấu chiều qua thật sự đáng thất vọng. Trước đối thủ mới chỉ thắng được 2/18 trận tại V.League, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức lại thể hiện bộ mặt nhợt nhạt đến không ngờ.

Với đội hình còn nguyên những Nguyễn Rogerio, Quang Cường, Cao Cường, Merlo Gaston… trong suốt trận đấu, hàng công của SHB.Đà Nẵng vẫn gần như bất lực trong việc tìm đường đến khung thành đội chủ nhà.

Bàn thắng duy nhất của Merlo Gaston (67'-penalty) chỉ đến sau pha phạm lỗi của đội trưởng Thanh Vân (3-Navibank Sài Gòn) với Quang Cường (12-SHB.Đà Nẵng). Cần phải nói thêm là sau tình huống này, Thanh Vân đã phản ứng dữ dội với HLV Mai Đức Chung và lập tức bị thay ra.

Trước đó, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã để Navibank Sài Gòn liên tiếp vươn lên dẫn trước 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút, từ 12' đến 17' do công của Oliveira và Văn Khải. Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Gaston không những không giúp SHB.

Đà Nẵng thi đấu khởi sắc hơn mà trái lại, càng trở nên… buồn ngủ. Kết quả là SHB.Đà Nẵng tiếp tục lĩnh bàn thua thứ 3, sau pha xử lý bóng kỹ thuật của Oliveira, loại bỏ cả thủ môn Đức Cường để ung dung đưa bóng vào lưới trống.

Màn trình diễn của SHB.Đà Nẵng đã khiến khoảng 1.000 khán giả trên sân Thống Nhất phản ứng dữ dội. Liên tục những tiếng la ó "bán độ" nhằm vào thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Nhiều khán giả đã bỏ ra về khi trận đấu còn chưa kết thúc. Theo lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức sau đó, SHB. Đà Nẵng thi đấu kém ở trận này là do vắng nhiều trụ cột như Nguyên Sa, Phước Vĩnh hay Hoàng Quãng…

Với thất bại trước Navibank Sài Gòn, trên bảng xếp hạng, SHB.Đà Nẵng kém đội xếp thứ nhất Hà Nội T&T 3 điểm và hai đội đứng sau, CS.ĐT cùng B.Bình Dương 1 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nguy cơ không bảo vệ được danh hiệu vô địch ngày càng hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Trong khi đó, dù giành chiến thắng, nhưng 3 điểm ở trận này chỉ đủ giúp Navibank Sài Gòn tạm thời vươn lên trên Megastar Nam Định ở đáy bảng xếp hạng, với 2 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nếu ở vòng đấu này, Megastar Nam Định giành chiến thắng, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ lại trở về với vị trí đáy bảng. Một giọt nước không đủ xua tan cơn khát.

MỚI - NÓNG