Vòng loại World Cup 2010:

Shevchenko mong cản đường Tam sư

Shevchenko mong cản đường Tam sư
TP - Đêm nay, chân sút lừng danh châu Âu một thời, Andriy Shevchenko, có dịp trở lại với xứ sở sương mù với nỗ lực ngăn cản bước tiến tới World Cup 2010 đang diễn ra khá trơn tru của chủ nhà Anh quốc.
Shevchenko mong cản đường Tam sư ảnh 1
Liệu Shevchenko và đồng đội có cản bước được đội tuyển Anh đang ở phong độ rất cao?

Chân sút 32 tuổi đã có hai mùa giải cực kỳ đáng quên trong màu áo Chelsea dù được đưa về đó với cái giá kỷ lục 30 triệu bảng Anh. Và cho dù quay trở lại với mái nhà xưa AC Milan, chú sói nhỏ ngày nào vẫn không thể tìm lại được bản năng sát thủ vốn đưa anh lên tầm cỡ hàng đầu thế giới trong những mùa giải tung hoành màu áo sọc đỏ đen trước khi đến với nước Anh.

Tuy vậy, Shevchenko vẫn là cầu thủ nổi danh nhất tại Ukraine và với tỷ lệ ghi trung bình mỗi trận một bàn trong màu áo tuyển Ukraine, và tỏ ra là một mối nguy hiểm đáng sợ với khung thành tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 tại bảng 6.

“Shevchenko không thi đấu nhiều trong mùa giải này, tuy nhiên kinh nghiệm và khát vọng thi đấu của cậu ấy luôn là vô giá đối với chúng tôi. Những cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành nhanh hơn rất nhiều nếu được thi đấu bên cạnh cậu ấy”, HLV tuyển Ukraine Olexiy Mykhaylychenko bình luận trước trận đấu với tuyển Anh đêm nay.

Hiện Ukraine vẫn là đội bóng bất bại ở bảng 6, tạm đứng thứ ba, kém năm điểm so với đội đầu bảng Anh nhưng chơi ít hơn một trận. Bởi vậy trận chiến đêm nay có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến dịch giành ngôi đầu cùng tấm vé vào thẳng VCK của hai đội.

Thế nhưng, các cầu thủ Ukraine đến nước Anh hồi cuối tuần trước mà không có sự góp mặt của tiền đạo Dynamo Kiev, Artem Kravets do chấn thương dây chằng.

Dẫu vậy, HLV Mykhaylychenko tin rằng với những Shevchenko, Andriy Voronin và Evhen Seleznev, Ukraine vẫn có thể mong chờ một kết quả khả quan. “Chúng tôi có cơ hội để giành vị trí đầu bảng. Tôi hiểu rất rõ đối thủ mạnh như thế nào nhưng không có đội bóng nào là bất khả chiến bại trên thế giới”.

Về phía đội chủ nhà, tuyển Anh chưa từng gặp Ukraine ở một giải đấu chính thức nào nhưng đã thắng hai trận giao hữu trên sân nhà.

“Ukraine là đội bóng mạnh. Khi cầm hòa Croatia họ chơi phòng ngự rất tốt. Xuyên thủng hàng thủ của họ không phải là nhiệm vụ dễ dàng với chúng tôi” - HLV người Italia của đội tuyển Anh bình luận.

Vấn đề của ông Capello hiện nay là không có nhiều sự lựa chọn cho hàng công khi mà Emile Heskey và Carlton Cole cùng chấn thương. Rooney sẽ được sử dụng như là tiền đạo duy nhất của tuyển Anh với dàn tiền vệ năm người hỗ trợ phía sau. Cùng với đó, hàng thủ cũng đang hy vọng sự trở lại của trung vệ thép Rio Ferdinand sau khi vắng mặt ở trận trước do đau lưng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.