Sỉ nhục nữ bác sĩ, Mourinho bị treo giò 5 trận?

Eva Carneiro quyết định “trả đũa” Mourinho.
Eva Carneiro quyết định “trả đũa” Mourinho.
TPO - Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, Jose Mourinho lại nhận thêm tin không vui. LĐBĐ Anh (FA) vừa quyết định xem xét đơn khiếu nại cáo buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có những lời lẽ không phù hợp hoặc thái độ phân biệt giới tính đối với nữ bác sỹ của Chelsea, Eva Carneiro hồi tháng trước. Nếu bị kết tội, ông có thể bị treo giò 5 trận.
Trong lượt đấu mở màn Premier League mùa giải 2015/2016 giữa Chelsea và Swansea City, HLV Jose Mourinho đã nổi giận với nữ bác sĩ Eva Carneiro chỉ vì cô nhanh nhảu vào sân để chăm sóc cho tiền vệ Eden Hazard bị đau ở những phút cuối trận. “Người đặc biệt” cho rằng vấn đề của Hazard không nghiêm trọng, và Carneiro không những làm một việc vô ích mà còn khiến đội bóng của ông bị mất thêm người trong thời điểm đang bị dẫn 2-1 (trước khi Hazard bị buộc rời sân để tránh hành vi câu giờ, thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea đã phải nhận thẻ đỏ).
Theo các tờ báo Anh thì trong lúc nóng giận, Mourinho đã có những lời lẽ tục tĩu với Eva Carneiro. Cụ thể, một chuyên gia phân tích khẩu hình cho hay, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dùng từ “Filha da puta!” (tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là con gái của ả điếm) khi hét vào mặt vị nữ bác sĩ xinh đẹp. Eva Carneiro có vẻ cũng biết về cụm từ tục tĩu mà Mourinho buông ra nên cô đã phản ứng lại ngay tức thì, khiến “Người đặc biệt” đánh trống lảng sang chuyện khác.
Vụ việc tưởng như đã trôi vào dĩ vãng khi Mourinho quyết định trừng phạt Eva Carneiro bằng cách không cho phép cô đi theo đội, trong khi vị nữ bác sĩ này cũng mất tăm mất tích. Tuy nhiên, dường như Eva Carneiro cố tình im lặng để tính kế trả hận Mourinho. Mới đây, cô đã viết đơn tố cáo Mourinho đã có những lời lẽ tục tĩu và mang tính phân biệt giới tính với mình.
LĐBĐ Anh (FA) vừa quyết định xem xét đơn khiếu nại. Nếu bị kết tội, Mourinho sẽ bị cấm chỉ đạo ít nhất 5 trận. Đây là quy định được ghi rất rõ trong điều 3 của bộ luật do FA ban hành. Theo đó, án phạt nói trên được áp dụng với tất cả các HLV hay cầu thủ cố tình tấn công hay xúc phạm người khác bằng cử chỉ hoặc lời nói. Rõ ràng Mourinho có lý do để lo lắng, nhất là khi đây lại thuộc thời điểm mà Chelsea của ông thi đấu bết bát tại Premier League.
MỚI - NÓNG