'Siêu anh hùng' Salah

Salah tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.
Salah tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.
TP - Mohamed Salah đang là cái tên làm điên đảo làng túc cầu thế giới với màn trình diễn chói sáng trong màu áo Liverpool. Tiền đạo người Ai Cập tiếp tục trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi lập một cú đúp và thực hiện hai kiến tạo, góp phần giúp The Kop giành chiến thắng 5-2 trước AS Roma ở lượt đi vòng bán kết Champions League.

Trước khi quyết định bán Mohamed Salah với giá 37 triệu bảng cho Liverpool mùa hè năm ngoái, giới chủ AS Roma có lẽ không ngờ rằng thương vụ tưởng chừng như rất hời này lại làm hại chính họ. Trong trận bán kết lượt đi Champions League 2017/2018 rạng sáng qua giữa hai đội, Salah sắm vai “siêu anh hùng” khi in dấu giày vào bốn bàn thắng, giúp The Kop đặt một chân vào trận tranh ngôi vương. Ngôi sao người Ai Cập rực sáng với cú đúp trong hiệp một, trước khi dọn cỗ để Sadio Mane và Roberto Firmino lập công ở hiệp hai cho Liverpool, trong chiến thắng huỷ diệt 5-2 trước Roma.

Một lần nữa, màn trình diễn tuyệt vời của Salah lại khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. HLV Jurgen Klopp không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Salah đã chơi một mùa giải không bình thường. Salah quá xuất sắc và chúng tôi rất hạnh phúc khi có được cậu ấy”. Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard nhận định, Salah là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm này. Trong khi đó, cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler ca ngợi đàn em hết lời: “Phong độ và sự tự tin được Salah thể hiện trong từng phút, giúp cậu ấy liên tục ghi bàn. Điều ấy đủ để nói lên đẳng cấp Salah”. Steve McManaman, tiền vệ tấn công lừng danh của Liverpool thập niên 1990 nhận xét: “Salah chơi bóng hệt như cách người ta đi dạo trong công viên. Tôi ngạc nhiên trước những gì cậu ấy làm trước Roma. Thật không thể tin nổi”…

Hiện tại, Salah vẫn đang trên đường phá vỡ mọi giới hạn. Những kỷ lục, theo sau phong độ chói sáng, cứ thế mà tự nhiên đến với chân sút người Ai Cập. Cú đúp bàn thắng trên giúp cầu thủ 25 tuổi đạt cột mốc 43 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này, vượt qua Cristiano Ronaldo đang sở hữu 42 bàn và Lionel Messi với 40 bàn. Salah cũng trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên ghi 10 bàn thắng trong một mùa giải ở Champions League. Đặc biệt, anh cũng là cầu thủ người châu Phi đầu tiên ghi nhiều hơn 9 bàn thắng trong một mùa giải ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Trong quá khứ, các ngôi sao như Samuel Eto’o hay Didier Drogba đều chưa làm được như vậy. Chân sút người Ai Cập đang chứng minh vị thế “Nhà vua” tại Anfield đúng như biệt danh “Pharaoh” mà người hâm mộ yêu mến đặt cho anh.

Cách đây mấy ngày, Salah vừa vinh dự nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn. Anh cũng đang chiếm thế áp đảo trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này do BBC tổ chức. Nếu Salah cứ tiếp tục duy trì phong độ khủng khiếp như hiện tại, không bất ngờ khi Quả bóng vàng năm nay nhiều khả năng sẽ thuộc về anh. Lịch sử đang hướng về Salah, như một nhân tố mới có thể phá vỡ sự thống trị danh hiệu này suốt một thập kỷ qua của cặp tiền đạo Ronaldo và Messi.                

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.