'Siêu cò' lật kèo, ngôi sao De Ligt gia nhập M.U?

Tương lai của Matthijs de Ligt vẫn chưa thể được định đoạt.
Tương lai của Matthijs de Ligt vẫn chưa thể được định đoạt.
TPO - Do không hài lòng với số tiền “hoa hồng” Juventus dự định chi cho thương vụ chiêu mộ Matthijs de Ligt, “siêu cò” Mino Raiola đã bí mật chuyển hướng đàm phán với M.U.

Thi đấu thăng hoa trong màu áo Ajax trong mùa giải 2018/2019, cụ thể là góp công lớn giúp đội bóng Hà Lan này lập cú đúp giải quốc nội, đồng thời vào tới bán kết Champions League, Matthijs De Ligt đương nhiên trở thành món hàng “hót” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019. Rất nhiều đại gia châu Âu sẵn sàng “trải thảm đỏ” để có chữ ký của trung vệ 19 tuổi này, điển hình như Barcelona, M.U, Bayern Munich, PSG và Juventus.

Những ngày qua, Juventus được cho là đang chiếm lợi thế trong việc chiêu mộ De Ligt. Theo Tuttosport, “Lão bà” thành Turin đã gửi tới Ajax lời đề nghị trị giá 75 triệu euro dành cho trung vệ người Hà Lan, đồng thời sẵn sàng chìa ra bản hợp đồng 6 năm, kèm mức lương 300.000 euro/tuần cho ngôi sao trẻ này. Ngoài ra, họ cũng đồng ý chi ra mức phí “hoa hồng” vào khoảng 10 triệu euro để “cảm ơn” người đại diện Mino Raiola.

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, thương vụ lại đứng trước nguy cơ đổ bể. Thông tin từ chuyên gia bóng đá Ian McGarry hé lộ, Raiola đã bí mật quay lại đàm phán với Phó chủ tịch Ed Woodward hòng đưa De Ligt tới M.U. Nguyên nhân là “siêu cò” người Italia gốc Hà Lan muốn tối đa khoản tiền hoa hồng mà mình nhận được trong phi vụ bán De Ligt.

"Tôi đã được thuật lại thông tin hồi cuối tuần qua về việc Raiola đã quay về đàm phán với Ed Woodward hòng đưa De Ligt sang M.U. Raiola bao giờ cũng muốn con số cao nhất, tương tự những gì ông ta đã làm trong phi vụ M.U mua Pogba ", vị chuyên gia người Anh nói thêm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.