Siêu cúp nóng ngay từ đầu năm mới

Siêu cúp nóng ngay từ đầu năm mới
TP - Trận tranh Siêu Cúp Quốc gia - Cúp PV Gas 2012 giữa hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn sẽ mở màn mùa giải mới 2013 của bóng đá Việt Nam, diễn ra vào lúc 16h00 ngày 23-2 trên SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng).

> Trận siêu cúp QG 2012 vẫn hứa hẹn gay cấn
> Eximbank tài trợ gần 50 tỷ đồng cho mùa bóng 2013

Đây là cuộc so tài được chờ đợi nhất trong những ngày đầu năm mới Tết Quý Tỵ giữa hai nhà vô địch của bóng đá Việt Nam năm 2012, đương kim vô địch V-League SHB Đà Nẵng và nhà vô địch Cúp Quốc gia - XMXT Sài Gòn.

Phần thưởng cho đội vô địch là 200 triệu đồng, đội thua cuộc cũng sẽ nhận được 100 triệu đồng. Ngoài ra, BTC còn trao thêm hai phần thưởng phụ với số tiền năm triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

SHB Đà Nẵng dù đã hai lần lên ngôi ở giải đấu cao nhất Việt Nam, vẫn chưa một lần nếm trải cảm giác vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Đầu mùa giải 2010, họ để tuột chiến thắng vào tay Thanh Hóa khi thua sát nút 0-1 ngay trên sân Ninh Bình. Vì thế, ở trận tranh siêu cup lần này, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức quyết tâm mang về phòng truyền thống chiếc cúp mà họ vẫn còn thiếu.

Sự hồi phục chóng vánh của Merlo cùng khả năng hòa nhập rất tốt của trung vệ Cosmin giúp HLV Lê Huỳnh Đức vơi đi rất nhiều nỗi lo về lực lượng ngoại binh. Vẫn bài đánh biên quen thuộc nhưng mảng miếng phối hợp đã đa dạng hơn.

Trên hàng tấn công, Merlo cùng Milorad thay nhau san sẻ nhiệm vụ ghi bàn. Hàng tiền vệ với những cái tên như Quốc Anh, Minh Phương, Nguyên Sa, Thanh Hưng… chắc chắn tạo ra được những sự đột biến và gây nhiều khó khăn cho đối phương. Tuyến phòng ngự với sự xuất hiện của trung vệ Cosmin phần nào tạo ra sự yên tâm khi Phước Vĩnh chấn thương.

Nếu SHB Đà Nẵng đang quyết tâm, đội bóng của ông chủ mới Nguyễn Xuân Thủy cũng không kém phần khí thế.

Để tuột chức vô địch V-League vào tay đội bóng sông Hàn ở mùa giải vừa qua, thầy trò Lư Đình Tuấn muốn lấy chức vô địch siêu cúp để bù lại.

Lúc này, những bất ổn cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa, lương thưởng được thanh toán sòng phẳng, các cầu thủ XMXT Sài Gòn đang hướng đến sân Chi Lăng với niềm tin sẽ lần thứ hai liên tiếp mang cúp về TPHCM, với lần đầu là Cúp QG còn lần này là chiếc Siêu cúp danh giá.

Trước đó, XMXT Sài Gòn đã có chuyến rèn quân và đoạt giải á quân Cúp tứ hùng Kiên Giang 2013 với đa số thành phần là cầu thủ trẻ khi thắng ĐTLA 1-0, hòa 2-2 với Đồng Nai và hòa 1-1 với chủ nhà Kiênlongbank Kiên Giang.

Lần này, ra Đà Nẵng các cầu thủ ngoại (hay nhập tịch) như Moses Oloya, Nsi Amougou, Nguyễn Rogerio, Suleiman và đặc biệt là ngôi sao mới Gomez chơi rất thành công ở giải tứ hùng Kiên Giang đều có mặt.

XMXT Sài Gòn tỏ rõ tham vọng ở cả 3 mặt trận. Cụ thể, đội ĐKVĐ Cúp QG đặt mục tiêu vào bán kết AFC Cup, tốp 3 V-League và bảo vệ thành công danh hiệu ở Cúp Quốc gia.

Dù vấp phải lịch thi đấu đầy khó khăn ngay đầu mùa giải, nhưng XMXT Sài Gòn vẫn tỏ ra rất “máu” vô địch Siêu Cúp quốc gia.

Từ ngày 13-2 (mùng 4 Tết), HLV Lư Đình Tuấn và các học trò đã có mặt ở Trung tâm Thành Long (TPHCM) để tập luyện.

Hôm nay (18-2), toàn đội sẽ di chuyển ra Huế nhằm làm quen với thời tiết khá lạnh của khu vực Trung bộ. XMXT Sài Gòn sẽ tập luyện trên sân Tự Do, sau đó sẽ vào Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp QG với SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng và XMXT Sài Gòn gặp nhau trong hoàn cảnh trong năm qua bóng đá VN tụt hậu nên có thể nói, quyết tâm của cả hai đội là không thiếu.

Vì vậy, chắc chắn đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu hấp dẫn và nảy lửa đủ để làm bùng nổ các khán đài sân Chi Lăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.