Siêu cúp qua những con số

Siêu cúp qua những con số
TP - Qua 16 kỳ Siêu cúp do báo Tiền Phong tổ chức, CLB SLNA là đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu cúp; thủ môn Võ Văn Hạnh 4 lần đoạt Siêu cúp trong 3 màu áo; cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Huỳnh Kesley Alves với 5 bàn.

CLB SLNA 4 lần đoạt Siêu cúp, trong đó có 3 lần liên tiếp vào các năm 2001-2003. CLB Bình Dương đã 3 lần nâng cao chiếc Siêu cúp vào các năm 2007, 2008 và 2014. HA.GL có 2 lần liên tiếp 2003, 2004. Ngoài ra còn có 7 đội khác từng giành danh hiệu này, gồm: Thể Công, Hải Phòng, Đồng Tâm Long An, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và The Vissai Ninh Bình.

Năm 1999, lần đầu tiên Siêu cúp Quốc gia giải báo Tiền Phong diễn ra giữa Thể Công và Công an TPHCM. Đây cũng là trận Siêu cúp đầu tiên có HLV ngoại quốc cầm quân - HLV người Pháp Arcorsi dẫn dắt Công an TPHCM và đã thua trận. HLV Vương Tiến Dũng là người thắng, nhưng sau đó ông Dũng lại trả nợ trong trận Siêu cúp lần 6 khi dẫn dắt Hòa Phát Hà Nội thua trận trước ĐTLA của HLV Calisto.

Trong 6 lần Siêu cúp có HLV ngoại tham dự thì ba lần HLV ngoại thành công, đó là HLV Thái Lan Arjhan Somgamsuk năm 2003 cùng HA.GL, HLV Henrique Calisto năm 2006 với ĐTLA và HLV Francesco Vital với B.Bình Dương. Điều kỳ thú là ngoài ông Arcorsi thì có 2 HLV ngoại đều một lần thành công và một lần thất bại khi đối đầu với các HLV nội. HLV Arjhan Somgamsuk dẫn dắt Bình Định đối đầu với đội bóng cũ HA.GL trong trận Siêu cúp lần 6 (2004) và ông đã thất bại trước HLV Huỳnh Văn Ảnh - người mà năm trước là trợ lý của ông khi đoạt cúp. Siêu cúp lần 7 (2005) trên sân Hải Phòng, “phù thủy” người Bồ Đào Nha Calisto cũng chịu thất bại, nhưng lần sau tại Long An, ông Calisto giành chức vô địch.

Không chỉ HLV ngoại mà các cầu thủ ngoại cũng tham chiến rất sớm ở Siêu cúp và lập được nhiều chiến công. Đó là những Julien (SLNA 2 bàn, lần 4), Kiatisuk (HA.GL, 2 bàn, lần 5), Tshamala (ĐTLA, 2 bàn, lần 8), Kesley (B.Bình Dương, 3 bàn, lần 10), Gaston Merlo (2 bàn, lần 12)... Trong đó, Julien vô địch trong 2 màu áo (SLNA và Hải Phòng) và có 3 bàn, trong lúc Kesley (lúc chưa nhập tịch) lập kỷ lục hai lần vô địch với 5 bàn thắng, trong đó có một hat-trick.

Cầu thủ nội tham dự Siêu Cúp thuộc loại nhiều nhất là tiền vệ Quang Trường với 4 lần trong 2 màu áo (3 lần với SLNA và 1 lần với HA.GL). Thi đấu Siêu cúp trong hai màu áo còn có hậu vệ Hứa Hiền Vinh (CSG và Công an TPHCM), tiền vệ Nguyễn Phi Hùng (SLNA và Bình Định), hậu vệ Quang Trải (HA.GL và ĐTLA). Nhưng không ai qua được thủ môn Võ Văn Hạnh khi lập kỷ lục là người 4 lần vô địch khi tham dự Siêu cúp trong ba màu áo. Bốn danh hiệu vô địch Siêu cúp Việt Nam của Hạnh là với SLNA (2000, 2001) và HA.GL (2003, 2004). Ở tuổi 36, thủ môn người Phú Yên này tiếp tục tranh Siêu cúp cùng SHB Đà Nẵng.

Siêu cúp qua những con số ảnh 1
MỚI - NÓNG