Siêu cúp quốc gia 2008: Như làn gió mát

Siêu cúp quốc gia 2008: Như làn gió mát
TP - Mười năm qua, Siêu Cúp Quốc gia giải Báo Tiền Phong đồng hành với bóng đá Việt Nam, được coi như trận đấu mở màn cho một mùa bóng mới. Trước thềm Siêu Cúp 2008, những kỷ niệm như làn gió mát, bất chợt ùa về...
Siêu cúp quốc gia 2008: Như làn gió mát ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, khi là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, tới động viên hai đội bóng dự trận Siêu Cúp đầu tiên của bóng đá Việt Nam ngày 7/3/1999 Ảnh: Phạm Yên

Ngày khai sinh

Năm 1998, ý tưởng tổ chức một Siêu Cúp bóng đá của Việt Nam được Báo Tiền Phong khởi xướng và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Dự kiến trận đấu tổ chức ngay sau mùa giải 1998, trước khi đội tuyển quốc gia tập trung chuẩn bị tham dự Tiger Cup 98 song kế hoạch đó phải hoãn lại vì nhiều lý do khách quan, đến ngày 7/3/1999 mới tổ chức được.

Nhưng sự trục trặc đó lại trở thành điềm lành cho trận Siêu Cúp đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Hiệu ứng từ một Tiger Cup được tổ chức rất thành công tại Hà Nội cũng như ý nghĩa của trận đấu với sự góp mặt của hai đại gia bóng đá Việt Nam ngày đó - Thể Công và Công an TPHCM - đủ trở thành lực hút kéo hai vạn khán giả tới phủ kín sân Hàng Đẫy và người hâm mộ hoàn toàn thỏa mãn với màn trình diễn đỉnh cao của hai đội.

Chính các đội bóng được tham dự trận đấu cũng rất hồi hộp và phấn chấn trước vinh dự đó. HLV Vương Tiến Dũng nhớ lại, Thể Công phải kéo quân lên Hòa Bình cắm trại luyện tập cho trận đấu còn Công an TPHCM cũng ra Hà Nội từ rất sớm để chuẩn bị. Trận đó, Thể Công với những ngôi sao như Hồng Sơn, Việt Hoàng, Quang Hà, Tiến Anh, Bùi Đoàn Quang Huy... thắng Công an TPHCM 3-0, giành Siêu Cúp đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Hat-trick xứ Nghệ

Sau trận Siêu Cúp đầu tiên, trận đấu đỉnh cao này trở thành của riêng của đội bóng xứ Nghệ, đội bóng đang ở thời hoàng kim dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Vinh và sau đó là Nguyễn Hồng Thanh, trong suốt ba năm liên tiếp từ 2000 đến 2002.

Tuy nhiên không phải lúc nào SLNA cũng là đội cửa trên. HLV Nguyễn Thành Vinh nhớ lại Siêu Cúp 2001, với thể thức thi đấu lượt đi - về, SLNA gặp rất nhiều khó khăn khi tâm lý toàn đội không được tốt sau những thất bại tại Cúp Quốc gia, LG Cup và Toyota Cup cũng như việc mất tích chân sút số một Enock Kyembe từ khi về quê nhà nghỉ phép. Vậy nhưng bằng “ý chí Sông Lam”, toàn đội vượt qua khó khăn để thủ hòa 1-1 ở trận lượt đi để rồi thắng Công an TPHCM 2-0 trong trận lượt về trên sân nhà.

Gió mát Tây Nguyên và nắng ấm phương Nam

Những năm sau, bóng đá Việt Nam có sự chuyển mình mạnh mẽ với sự vươn lên của các đội bóng phía Nam được đầu tư rất tốt bằng cơ chế mới. Đó cũng là giai đoạn Siêu Cúp nam tiến với hai lần thuộc về đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai nhờ sự góp sức rất lớn của ngôi sao số một Đông Nam Á Kiatisuk.

Trong hai lần gần đây nhất, Siêu Cúp ở lại phía Nam với Gạch Đồng Tâm - Long An năm 2006 và Becamex Bình Dương năm 2007. Nhưng giữa cuộc hành trình từ phố núi vào nam, Siêu Cúp cũng một lần ngược ra thành phố Cảng năm 2005 với chiến thắng của Hải Phòng trước Gạch Đồng Tâm - Long An.

Đây cũng là lần duy nhất một CLB không vô địch quốc gia cũng không đoạt Cúp Quốc gia giành được Siêu Cúp, bởi năm đó Gạch Đồng Tâm - Long An lập cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia nhưng lại gục ngã trước đội á quân Cúp Quốc gia - Hải Phòng. 

Năm 2000 và 2001, SLNA liên tiếp đăng quang Siêu Cúp với tư cách đội vô địch quốc gia. Năm 2002, SLNA đăng quang với tư cách đội đoạt Cúp Quốc gia. SLNA là đội duy nhất cho đến nay từng giành Siêu Cúp với tư cách là đội đoạt Cúp Quốc gia.
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.