Siêu cúp Quốc gia-Cúp THACO 2020: Bất ngờ giá vé

TPO - BTC phát hành 2.500 vé xem trận Siêu cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2020. Đáng chú ý, giá vé được xem là rất rẻ khi mệnh giá cao nhất là 100.000 đồng/vé.
Ngày 5/1 tại Hà Nội, báo Tiền Phong, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Công ty CP Tiền Phong tổ chức họp báo công bố về Siêu cúp bóng đá Quốc gia 2020 và công bố Nhà tài trợ Kim cương của trận Siêu cúp - Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (Tập đoàn THACO) và nhà tài trợ đồng hành, Thương hiệu Apollo Silicone.
Siêu Cúp năm 2020 được mang tên: Siêu cúp bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2020. Trận đấu năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào 16h45 ngày 9/1.
Phát biểu tại họp báo, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020, ông Lê Xuân Sơn cho biết: Đây là trận tranh Siêu cúp Quốc gia lần thứ 22 trong lịch sử bóng đá Việt Nam, kể từ lần đầu tiên được tổ chức từ năm 1999.
Siêu cúp Quốc gia-Cúp THACO 2020: Bất ngờ giá vé ảnh 1 Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020, ông Lê Xuân Sơn phát biểu tại buổi họp báo.
Siêu cúp Quốc gia-Cúp THACO 2020: Bất ngờ giá vé ảnh 2
"Trận đấu năm nay là cuộc đối đầu giữa đội Vô địch quốc gia- CLB bóng đá Viettel và đội giành Cúp Quốc gia và cũng là nhà ĐKVĐ Siêu cúp 2019- CLB Hà Nội. Trận đấu này gợi nhớ tới trận đấu giữa hai CLB hàng đầu đất nước trước đây là CLB Thể Công và Công An Hà Nội, các CLB tiền thân của Viettel và Hà Nội hiện nay. Thời điểm này, hai CLB này hiện đã không còn, nhưng tôi nghĩ rằng Viettel và CLB Hà Nội đang tiếp nối truyền thống và tinh thần thời xưa. Cuộc đọ sức giữa hai đội luôn mang tính cạnh tranh cao.
Việc Viettel tham gia năm nay cũng gợi nhớ trận Siêu cúp đầu tiên năm 1999 giữa Thể Công và Công An TP.HCM. Trận Siêu cúp đầu tiên này rất đáng nhớ bởi thu hút sự chú ý rất lớn của người hâm mộ, có chất lượng chuyên môn cao và Thể Công đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0.
Đến hôm nay, trận Siêu cup vẫn được duy trì và tiếp tục phát triển, nhờ sự ủng hộ của các đội bóng. Trận Siêu cúp năm nay được tổ chức trên sân Hàng Đẫy vào ngày 9/1 tới. Khác với mọi năm, BTC trận đấu uỷ nhiệm sự chăm lo về chất lượng, kỹ thuật, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu thương, phương án an toàn trên sân…cho ban quản lý SVĐ Hàng Đẫy. Khâu chuẩn bị này được chuyên môn hoá cao, sẽ góp phần làm cho trận đấu có chất lượng cao hơn khi trực tiếp ban quản lý sân tham gia ở mức cao nhất", Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC trận Siêu cúp Quốc gia- Cúp THACO 2020, ông Lê Xuân Sơn cho biết.
Do tình hình dịch COVID-19 nên UBND thành phố Hà Nội chỉ cho phép 5.000 khán giả được vào sân theo dõi trận Siêu cúp Quốc gia 2020. Được biết, BTC phát hành 2.500 vé với mệnh giá vé cao nhất là 100.000 đồng. Số vé còn lại được phân phối đến VĐV hai CLB và nhà tài trợ.
Ông Lê Xuân Sơn cho biết: “Trận Siêu cúp tới đây sẽ đón khán giả, đó là nguồn động viên rất lớn với BTC và cầu thủ 2 đội. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ tăng cường các giải pháp chống dịch như phát khẩu trang, chuẩn bị nước sát trùng, cũng như in poster cổ động tại cửa ra vào".
Siêu cúp Quốc gia-Cúp THACO 2020: Bất ngờ giá vé ảnh 3
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.