Siêu Cúp và những kỷ lục

Siêu Cúp và những kỷ lục
TP - Thất bại của SLNA trong trận tranh Siêu Cúp QG - 584 Group năm 2010 do báo Tiền Phong và Liên đoàn Bóng đá VN phối hợp tổ chức ngày 9-1 khiến đội bóng xứ Nghệ bỏ lỡ cơ hội trở thành CLB đầu tiên của VN lập kỷ lục 4 lần giành Siêu Cúp QG. Với HN.T&T, chiến thắng mang lại cho họ rất nhiều, từ danh hiệu, tiền thưởng cho tới những kỷ lục mới.
Thủ môn Hồng Sơn Ảnh: Hồng Vĩnh
Thủ môn Hồng Sơn. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong số các thành viên của HN.T&T đoạt Siêu Cúp QG - 584 Group năm nay, Bảo Khanh hẳn phải là người hạnh phúc nhất, bởi cho tới nay, anh là cầu thủ duy nhất đang còn thi đấu mà có tới ba lần tham dự Siêu Cúp QG, ở đội bóng khác nhau và cả ba lần đều là người chiến thắng.

Lần đầu tiên trận tranh Siêu Cúp QG được tổ chức vào năm 1999 giữa Thể Công và CATP.HCM, tuy Bảo Khanh bị chấn thương, không có tên trong danh sách ra sân, nhưng Siêu Cúp QG năm ấy vẫn được tính trong bảng thành tích cá nhân của tiền vệ này, và bản thân Bảo Khanh cũng thừa nhận điều đó.

Tâm sự với phóng viên trước trận tranh Siêu Cúp QG - 584 Group năm 2010 với SLNA, Bảo Khanh cho biết: "Được tham dự Siêu Cúp QG luôn là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, nhưng riêng tôi lại có tới ba lần được góp mặt ở trận tranh Siêu Cúp QG, và tôi nghĩ đấy cũng là cái duyên của tôi với Siêu Cúp QG".

Trùng hợp hơn nữa, nếu như năm ngoái Bảo Khanh và các đồng đội ở LS.Thanh Hóa vượt qua SHB.ĐN ở loạt sút luân lưu 11m để giành Siêu Cúp QG lần thứ 11 thì năm nay kịch bản tương tự cũng lặp lại, khi HN.T&T đã đánh bại SLNA sau loạt đấu súng cân não trên chấm 11m. Ba lần tham dự Siêu Cúp QG trong vòng 12 năm và cả ba lần đều có tên trong thành phần đội bóng chiến thắng, kỷ lục ấy của Bảo Khanh chắc hẳn sẽ còn rất lâu nữa mới có người vượt qua.

Không chỉ riêng Bảo Khanh, đội hình chiến thắng của HN.T&T ở Siêu Cúp QG - 584 Group năm 2010 còn có nhiều kỷ lục gia khác, chẳng hạn như HLV thủ môn Trần Văn Khánh, người từng cùng Thể Công giành Siêu Cúp QG năm 1999, hay trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn, cầu thủ đã thi đấu cho SLNA trong giai đoạn cực thịnh của đội bóng này hồi năm 2000 tới 2002.

Thạch Bảo Khanh trong pha nỗ lực đi bóng
Thạch Bảo Khanh trong pha nỗ lực đi bóng.

Sau gần một thập kỷ không được tham dự những trận tranh Siêu Cúp QG, bây giờ được sở hữu một danh hiệu cao giá như vậy, và lại cùng với một kỷ lục mới của lịch sử Siêu Cúp QG nên niềm vui của những người như HLV Trần Văn Khánh hay Văn Sỹ Sơn chắc chắn sẽ nhiệt thành hơn những người khác.

"Được tham dự Siêu Cúp QG luôn là vinh dự với bất cứ cầu thủ nào, nhưng riêng tôi lại có tới ba lần được góp mặt ở trận tranh Siêu Cúp QG, và tôi nghĩ đấy cũng là cái duyên của tôi với Siêu Cúp QG " - Thạch Bảo Khanh.

Và không chỉ có Bảo Khanh, HLV Trần Văn Khánh hay Văn Sỹ Sơn, đội hình đoạt Siêu Cúp QG - 584 Group năm 2010 của HN.T&T còn có tên một người quen nữa, đấy là thủ môn Dương Hồng Sơn.

Ở giai đoạn 2000-2002, Hồng Sơn tuy chưa phải là thủ thành số một của SLNA (khi đó là Võ Văn Hạnh rồi Nguyễn Thế Anh), nhưng thủ môn này vẫn có tên trong danh sách thi đấu của đội bóng xứ Nghệ ở V-League và bởi thế không thể không tính tới Hồng Sơn trong biên niên sử Siêu Cúp QG.

Trận tranh Siêu Cúp QG - 584 Group năm 2010 năm nay quả thật có rất nhiều điều trùng hợp ngẫu nhiên, và đấy chính là nét làm nên sự hấp dẫn của một trong những giải đấu danh giá nhất thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá VN.

HN.T&T tuy là đội bóng non trẻ mới có khoảng 5 năm tuổi đời, nhưng đội hình đội bóng Thủ đô lại có sự góp mặt của nhiều cầu thủ kỳ cựu từ các CLB khác, nên việc HN.T&T thiết lập hàng loạt kỷ lục mới sau trận tranh Siêu Cúp QG - 584 Group năm 2010 cũng là điều không khiến ai ngạc nhiên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG