'Siêu nhân' Djokovic và mùa giải kiếm bộn bạc

Novak Djokovic vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ.
Novak Djokovic vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ.
TPO - Thắng tổng cộng 11 danh hiệu trong năm, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slams, 6 danh hiệu Masters 1000 và 1 ATP World Tour Finals, đồng thời chỉ thua đúng 6 trận, Novak Djokovic đã trải qua mùa giải xuất sắc nhất trong lịch sử.
Mùa giải 2015 đã khép lại vô cùng mỹ mãn với Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia duy trì vị trí số 1 thế giới trong suốt cả năm, mang về cho mình thêm 11 danh hiệu cá nhân, trong đó 3 danh hiệu Grand Slams, 6 danh hiệu Masters 1000 và 1 ATP World Tour Finals (danh hiệu còn lại là China Open). Ngoài ra, anh đã trải qua 82 trận thắng, chỉ thua đúng 6 trận, đồng thời mang về cho mình thêm cho mình 21.595.000 USD tiền thưởng.
Riêng tiền thưởng từ các giải đấu, Djokovic bỏ túi tổng cộng 18,77 triệu USD, thêm vào đó là 2,825 triệu USD tiền thưởng từ ATP nhờ duy trì vị trí số 1 suốt cả năm và tham dự 7/8 giải Masters 1000. Cũng nhờ có thêm 21.595.000 USD mà giờ đây, Djokovic đã tiến một bước dài trong cuộc đua tiền thưởng cả sự nghiệp với Federer.
Tính cho tới lúc này, Djokovic đã kiếm về cho mình 94.050.053 USD tiền thưởng. Trong khi đó, với ngôi á quân ở ATP World Tour Finals 2015, Federer bỏ túi 1,12 triệu USD và nâng tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp lên mốc 96,43 triệu USD tiền thưởng, tiếp tục dẫn đầu BXH tiền thưởng trong làng quần vợt. Trong năm 2015, “Tàu tốc hành” bỏ túi 7,81 triệu USD tiền thưởng. Trong năm 2016, nhiều người dự đoán, Djokovic sẽ qua mặt Federer để trở thành tay vợt đầu tiên cán mốc 100 triệu USD tiền thưởng.
Thực tế là nếu xét trên phương diện danh hiệu và số trận thắng trong năm, Djokovic có thể kém nhiều huyền thoại đình đám trong làng banh nỉ. Năm 1974, Jimmy Connors giành 15 danh hiệu cá nhân và thắng tới 93 trận, chỉ thua 4. Năm 1984, John McEnroe cán mốc 13 danh hiệu, 82 trận thắng và 3 trận thua. Năm 2006, Roger Federer khi ở đỉnh cao phong độ đã có 12 danh hiệu trong năm, giành 92 trận thắng và chỉ thua 5 trận.
Thế nhưng, nếu xét về sự danh giá của các danh hiệu, rõ ràng họ không thể bì với Djokovic. Như đề cập ở trên, trong 11 danh hiệu của “Nole”, có tới 3 danh hiệu Grand Slams, 6 danh hiệu Masters 1000 và 1 ATP World Tour Finals. Trong năm qua, anh chỉ tập trung cho những giải đấu lớn và ít khi tham dự các giải đấu thuộc hệ thống ATP 250 hoặc ATP 500.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.