'Siêu nhân' Rooney đưa MU lên ngôi đầu

'Siêu nhân' Rooney đưa MU lên ngôi đầu
TPO - Tiền đạo Wayne Rooney bùng nổ, ghi cả bốn bàn trong chiến thắng 4-0 của Man United trước đội khách Hull City, giúp bầy Quỷ đỏ lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu bảng Premier League sau hơn ba tháng.
'Siêu nhân' Rooney đưa MU lên ngôi đầu ảnh 1
Wayne Rooney tỏa sáng giúp Man United lên ngôi đầu bảng Premier League lần đầu tiên sau hơn ba tháng. Ảnh Getty Images

Đêm hôm qua, thứ bảy, 23/01, vòng 22 ngoại hạng Anh chỉ có trận đấu duy nhất MU gặp Wigan do các đội khác bận đá cúp FA, đội đương kim vô địch đã không bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu của Arsenal nhưng đá hơn pháo thủ thành London một trận và Chelsea hai trận.

Những rắc rối trong nội bộ câu lạc bộ dường như không ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ MU, đặc biệt là Wayne Rooney. Tiền đạo tuyển Anh này đã chơi một trận xuất sắc, anh chỉ mất tám phút để có bàn mở tỷ số và ghi bàn còn lại trong khoảng 10 phút cuối trận.

Trước khi trận đấu diễn ra, hàng ngàn cổ động viên đồng thanh hô khẩu hiệu "Nhà Glazer biến đi" trên sân Old Trafford để phản đối gia đình tỷ phú Mỹ gây rắc rối tài chính cho câu lạc bộ.

Theo báo cáo mới nhất được công bố trong tuần này, tổng nợ của Man United lên tới 716 triệu bảng, và anh em nhà Glazer phải quyết định huy động 500 triệu bảng thông qua phát hành cổ phiếu để tái cơ cấu các khoản nợ.

Thế nên, HLV Alex Ferguson đã có bài phát biểu khá cảm động trước giờ ra sân để kêu gọi các cổ động viên đoàn kết quanh câu lạc bộ và kiềm chế công kích anh em nhà Glazer. Nhưng nếu Rooney phát huy được phong độ ấn tượng như trong trận gặp Hull, cơn giận dữ của các fan MU sẽ dịu đi nhiều.

Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số sau khi Park Ji-Sung kiến tạo cho lão tướng Paul Scholes tung cú sút xa rất căng khiến thủ thành Hull Boaz Myhill chỉ có thể đấm bóng bật ra và Rooney kịp thời lao vào khống chế một nhịp rồi dứt điểm ghi bàn thắng thứ 17 của anh trong mùa này.

Cách biệt một bàn được giữ tới tận phút phút 82, Nani sút phạt khiến Myhill phá bóng bật xà ngang, Gibson cướp được bóng rồi chuyền dọn cỗ cho Rooney sút tung lưới Myhill từ khoảng cách 15m.

Đến lúc này, những chú hổ - biệt danh của Hull City đã bị MU biến thành những chú mèo ngoan. Phút 86, Nani thoải mái đi bóng bên cánh phải rồi tạt vào để Rooney đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Phút bù giờ cuối cùng, lại là tiền đạo này xoay xở khéo léo giữa sự bao vây của ba hậu vệ đội khách, rồi tung cú sút chìm ấn định chiến thắng 4-0 cho Man United.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: Van der Sar, Rafael, Evans, Ferdinand, Evra (Fabio 87'), Nani, Scholes (Gibson 72'), Fletcher, Park, Rooney, Owen (Berbatov 72').

Hull City: Myhill, Zayatte, Gardner, McShane, Dawson, Garcia (Ghilas 70'), Boateng, Geovanni (Kilbane 74'), Hunt, Bamrby (Mendy 57'), Fagan.

Bàn thắng: Rooney 8', 82', 86', 90' +3 

MỚI - NÓNG