'Siêu quậy' Bellamy hối hận trước đêm chung kết

'Siêu quậy' Bellamy hối hận trước đêm chung kết
TP - Trung phong 27 tuổi người xứ Wales Craig Bellamy của Liverpool thú nhận anh sẽ ân hận suốt đời nếu như không được ra sân trong trận chung kết Champions League vào đêm mai với AC Milan tại Athens.
'Siêu quậy' Bellamy hối hận trước đêm chung kết ảnh 1
Craig Bellamy phát biểu trước báo giới

Chân sút nhỏ con này đã ghi được 9 bàn trong mùa giải đầu tiên dưới màu áo Liverpool nhưng chấn thương triền miên và những vụ quậy phá ngoài sân cỏ đã làm anh bị thất sủng.

HLV Benitez dù đánh giá rất cao chân sút tinh quái và tốc độ số một của đội bóng thành phố cảng nhưng cũng đã chịu hết nổi những vụ vô kỷ luật của Bellamy và lâu nay gần như đã bỏ rơi anh.

Trong khi đó, những chân sút cần mẫn khác của Liverpool như Dirt Kuyt hay Peter Crouch lâu nay lại trở thành lựa chọn số một của HLV Benitez.

Sau vụ ẩu đả đầy tai tiếng với đồng đội John Arne Riise trong trại tập huấn ở Bồ Đào Nha hồi tháng 2, Bellamy phải đối mặt với nguy cơ có thể bị Liverpool bán ngay cho CLB khác trong mùa hè này.

Và tính ra, anh mới chỉ cống hiến được cho đội bóng thành phố cảng chưa đầy một năm kể từ sau khi chuyển từ Blackburn về sân Anfield với giá 6 triệu bảng. Giờ Bellamy hối hận có thể đã hơi muộn bởi cơ hội để anh được ra sân đá trận chung kết C1 đêm mai là rất thấp.

Chân sút cao chưa đầy 1,7m này nói anh đang khát khao được góp sức để đội bóng của HLV Benitez trở thành nhà VĐ châu Âu lần thứ hai trong vòng 3 năm.

“ Suốt nửa tháng qua, tôi đã nỗ lực tập luyện để nắm lấy cơ hội có mặt trong trận chung kết ở Athens. Đó là ước mơ cháy bóng của bất kỳ một cầu thủ chuyên nghiệp nào. Những trò rồ dại và những ca chấn thương liên miên rồi cũng đã qua, tôi muốn đánh đổi tất cả để có được cơ hội ra sân Olympic ở Athens.

Nếu như VCK World Cup là một điều hơi xa vời cho đội tuyển xứ Wales thì Cúp C1 là chiến tích cao nhất mà tôi có thể giành được. Có thể tôi sẽ được Benitez cho ngồi ghế dự bị, nhưng sẽ thật đau đớn nếu như phải chứng kiến một trận chung kết hoành tráng như thế từ băng ghế dự bị”.

Đội bóng thành phố cảng là CLB thứ tư trong vòng 2 năm rưỡi của Bellamy, “gã bất trị” mà hầu hết các HLV của anh đều phải phàn nàn. Nhưng hiện đã có tin Blackburn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón anh trở lại vào đầu mùa bóng tới nếu như HLV Benitez đồng ý để Bellamy ra đi.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".