Siêu sao Lionel Messi quyết định chấm dứt 'mối lương duyên' với Barcelona

Lionel Messi bất lực trong trận Barca thua Bayern Munich 2-8 vừa qua.
Lionel Messi bất lực trong trận Barca thua Bayern Munich 2-8 vừa qua.
TPO - Siêu sao người Argentina, Lionel Messi đã quyết định rời khỏi Barcelona ở mùa hè này.

Tương lai của Lionel Messi là chủ đề nóng của bóng đá châu Âu tuần qua. Sau khi Barcelona thua thảm Bayern Munich 2-8 ở tứ kết Champions League, nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Messi muốn rời Camp Nou vì quá thất vọng và chán nản với CLB này.

Hợp đồng giữa Messi và Barcelona chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2021. Trong thời gian qua, tiền đạo 33 tuổi người Argentina nhiều lần từ chối đàm phán gia hạn với Barca, qua đó giữ quyền chủ động về tương lai.

Cho dù Barcelona đã nhanh chóng sa thải Quique Setien và bổ nhiệm Ronald Koeman làm HLV mới, Messi vẫn không thay đổi ý định. Tiền đạo từng 6 lần giành Quả bóng vàng đánh mất niềm tin vào kế hoạch tái thiết của ban lãnh đạo Barca.

Đến hôm nay, Messi đã chính thức thông báo cho ban lãnh đạo Barca, đứng đầu là chủ tịch Bartomeu về quyết định của mình. Theo nguồn tin uy tín TyC Sport, Messi sẽ tận dụng điều khoản cho anh đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barcelona sau mỗi mùa giải để tự do ra đi.

Các nguồn tin khác cho biết ban lãnh đạo Barca rất sốc với quyết định của Messi và đang làm mọi cách để giữ chân anh ở lại. Họ cho rằng điều khoản chấm dứt hợp đồng của Messi đã hết hạn từ ngày 30/6. Tuy vậy, siêu sao người Argentina và các luật sư khẳng định điều khoản này kéo dài đến ngày 31/8 do LĐBĐ thế giới (FIFA) thay đổi thời gian kết thúc mùa giải 2019/2020 vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hiện tại, Inter Milan, Man City và M.U đã bắt đầu liên hệ với người đại diện của Messi để dò hỏi khả năng chiêu mộ tiền đạo này. Việc Messi ra đi là sự kiện gây sốc với giới mộ điệu, bởi lẽ số 10 người Argentina đã gắn bó với Barca suốt 2 thập kỷ qua và là huyền thoại vĩ đại nhất ở sân Camp Nou.

Tính đến thời điểm này, Messi đã ghi tổng cộng 634 bàn thắng sau 731 trận đấu cho Barca, cùng CLB này giành 10 chức vô địch La Liga, 4 cúp bạc Champions League và hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.