Singapore đăng cai Sea Games 2015

Singapore đăng cai Sea Games 2015
TPO - Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã nhóm họp và nhất trí lựa chọn Singapore là quốc gia chủ nhà của Sea Games 2015.

Singapore đã đề nghị được thay thế Campuchia tổ chức Sea Games 2015 và được Liên đoàn thể thao Đông Nam Á chấp thuận.

Đây là lần thứ tư trong lịch sử, đảo quốc sư tử trở thành nước chủ nhà của một đại hội thể thao khu vực. Lần gần nhất họ tổ chức một kì Sea Games là vào năm 1993.

Còn tới bốn năm để chuẩn bị nhưng đại diện của Singapore cho biết sẽ tiến hành công tác chuẩn bị ngay từ lúc này. Theo khẳng định của ông Teo Chee Hean, Phó thủ tướng kiêm chủ tịch hội đồng Olympic Singapore thì: “kế hoạch trước mắt của Singapore là xây dựng một trung tâm thể thao với chi phí ước tính khoảng 1,03 tỷ USD, dự kiến hoàn thành trong năm 2014, trong đó bao gồm Sân vận động quốc gia 55.000 chỗ ngồi với mái che di động”.

Sea Games 2013 sẽ được tổ chức tại Myanmar.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.