Singapore tổ chức lễ hội carnival miễn phí suốt SEA Games

Trẻ em Singapore sẽ được tham gia nhiều trò chơi thú vị miễn phí ngay trong lòng SEA Games. Ảnh: Straits Times.
Trẻ em Singapore sẽ được tham gia nhiều trò chơi thú vị miễn phí ngay trong lòng SEA Games. Ảnh: Straits Times.
TP - Bắt đầu từ hôm qua, 31/5, người dân Singapore có thêm cơ hội trải nghiệm ngày hội SEA Games, ngoài việc xem các VĐV thi đấu, đó là Lễ hội carnival SEA Games 28. 

Theo đó, khu vực tổ chức lễ hội là quảng trường OCBC ngay bên ngoài Kallang Theatre, trong khu Sports Hub và người dân có thể tham gia nhiều trò chơi thể thao thú vị. Bắt đầu từ hôm nay, 1/6, một chiếc khinh khí cầu được đưa vào hoạt động để người dân có thể ngắm toàn cảnh Sports Hub cũng như Singapore từ trên cao. 

Bên cạnh việc tổ chức sân chơi cho người lớn thì BTC cũng dành một khu vực sân chơi cho trẻ em, với những thiết bị bơm hơi dễ lắp đặt, vận chuyển như nhà trượt khổng lồ cao 10m, thiết bị leo tường, phòng chụp hình cùng đồ uống miễn phí suốt kỳ lễ hội.

Lễ hội carnival SEA Games 28 được tổ chức miễn phí, mở cửa từ 10h sáng đến 9h đêm, kéo dài từ 31/5 đến 16/6. Chỉ có ngày khai mạc, 5/6, và bế mạc SEA Games, 16/6, giờ đóng cửa sớm hơn, vào 5h chiều. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.