Sinh nhật buồn cho Rooney

Sinh nhật buồn cho Rooney
TPO - Wayne Rooney có thể trở thành một huyền thoại lớn nhất của bóng đá thế giới nhưng đó là chuyên của tương lai, hiện tại anh không có phong độ tốt ngày sinh nhật lần thứ 22 vào ngày hôm nay, 24/10.
Sinh nhật buồn cho Rooney ảnh 1
Tài năng được khẳng định

Rooney bước sang tuổi 22 vào ngày hôm nay với một nỗi niềm không mấy vui vẻ khi đang không có phong độ tốt ở tuyển Anh lẫn Manchester United.

Tuy nhiên, đây là lần sinh nhật lần thứ 4 mà Rooney tổ chức với tư cách là một cầu thủ đang thi đấu tại Premier League kể từ khi anh ghi bàn lần đầu tiên khi mới 16 tuổi.

Bắt đầu thi đấu cho Everton trong trận đấu với Arsenal tháng 10/2002, đội bóng chưa từng bị đánh bại trong 30 trận trước đó.

Tuy nhiên, Rooney không chỉ làm cho Arsenal mà cả nước Anh phải nhắc tên mình bởi bàn thắng duy nhất thực hiện từ cú sút xa ngoài vòng cấm đầy sức mạnh tung nóc lưới thủ môn kỳ cựu David Seaman.

Từ thời điểm đó, Rooney bắt đầu được người Anh chờ đợi sẽ trở thành một Pele, Maradona, Ronaldo hay Ronaldinho của bóng đá đất nước đảo sương mù.

4 năm trước anh là một chàng trai trẻ vô danh, bây giờ là một tuyển thủ không thể thiếu của tuyển Anh và MU. Liệu 4 năm sau khi anh ở độ tuổi sung sức 26, anh sẽ là ai, không ai biết trước được điều gì?

Sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal đúng hai tháng, Rooney lại đi vào lịch sử bóng đá Anh khi là cầu thủ trẻ nhất bị truất quyền thi đấu tại Premier League khi anh phạm lỗi với trung vệ Birmingham Steve Vickers.

Cùng ngày, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải ngoại hạng Anh của Rooney đã bị đánh bại, bởi một cầu thủ trẻ hơn 72 ngày, đó là tài năng của Leeds United tiền vệ James Milner.

Sinh nhật buồn cho Rooney ảnh 2
Nhưng tính khí nóng nảy làm anh khó trở thành cầu thủ lớn

Bắt đầu thành công, Rooney đã rời Everton năm 2004 để đến với Manchester United với giá 27 triệu bảng. Anh có bàn thắng đầu tiên tại Champions League là cú hat-trick trong trận thắng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce 6-2.

Nổ lên tại Euro 2004, Rooney đã trở thành một tiền đạo không thể thiếu của tuyển Anh từ thời điểm đó. Tuy nhiên, tính khí nóng nẩy là một hạn chế của cầu thủ trẻ này.

Việc bị thẻ đỏ sau khi trả đũa Ricardo Carvalhotrong trận gặp Bồ Đào Nha buộc tuyển Anh thất thủ ngay tại tứ kết World Cup 2006 mùa hè qua, dù trước đó Anh được đánh giá là ứng viên số 1.

Mặc dù đã ghi cú đúp giúp Manchester United đại thắng 5-1 trước Fulham trong trận mở màn, sau đó anh đã bị cấm thi đấu 3 trận vì chiếc thẻ đỏ ở một trận giao hữu trước mùa giải tại Hà Lan.

Sau khi trở lại cho đến thời điểm này, Rooney không còn là chính mình kể cả trong màu áo tuyển Anh lẫn MU. Anh đã không ghi bàn cho MU trong 10 trận đấu vừa qua, và chưa một lần làm CĐV sư tử Anh ăn mừng bàn thắng ở một giải đấu chính thức kể từ tứ kết Euro 2004.

Mặc dù Rooney đã thi đấu tốt hơn trong hai trận đấu gần đây, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với anh. Tuy nhiên, với khả năng sát thủ bẩm sinh của mình thì mọi người vẫn hy vọng anh sẽ trở lại, kẻ từ sau lần sinh nhật lần thứ 22 vào ngày hôm nay, 24/10.

Hồ sơ Wayne Rooney

- Tên thật: Wayne Mark Rooney
- Ngày sinh
: 24/10/1985 tại Liverpool, Anh
- Chiều cao/Cân nặng: 178 cm/78 kg
- Hợp đồng hiện tại: 6/2010
- CLB đã qua
: Everton, Manchester United
- Trận đấu quốc tế đầu tiên
: 2/2003 với Australia
- Số lần khoác áo/Số bàn thắng
: 33/11
- World Cup đã tham dự: Đức 2006
- Danh hiệu:
League Cup (2006), Cầu thủ trẻ U-21 xuất sắc nhất châu Âu (2003), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp FIFPro (2005). 

MỚI - NÓNG