Sir Alex lạc quan với tương lai của Manchester United

Sir Alex lạc quan với tương lai của Manchester United
TP - Sau 11 danh hiệu lớn, với gần 400 trận thắng và hơn 1.000 bàn thắng, ít ai có thể phản đối một sự thật là thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba thuộc về Sir Alex Ferguson và CLB Manchester United.
Sir Alex lạc quan với tương lai của Manchester United ảnh 1
Pha bóng của các tuyển thủ đội Manchester United

Không ít CLB khác nổi lên để thách thức ngôi vị của Manchester United song Liverpool chỉ đến rồi lại đi, kế hoạch thống trị dài hơi của Arsenal trôi theo dòng nước còn Chelsea cũng chưa giành nổi một danh hiệu Premier League nào kể từ năm 2006.

Cho dù kết quả mùa này có thế nào thì Manchester United vẫn là thế lực thống trị làng bóng xứ sở sương mù và vị thuyền trưởng của họ vẫn tiếp tục là hình ảnh được kính trọng và có ảnh hưởng nhất.

Khởi đầu thập kỷ vừa qua, HLV Ferguson đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2001-2002. Nhưng 10 năm qua, ngày hưu trí như chưa bao giờ đến gần với ông già Ferguson.

Trong ngày sinh nhật thứ 68 của mình (31/12), chiến lược gia người Scotland tiếp tục thể hiện tham vọng của mình với đội bóng ông dẫn dắt từ năm 1986.

"Chúng tôi có những mục tiêu chính là Premier League và Champions League, hai giải đấu lớn nhất, nhưng cũng không thể đánh giá thấp việc giành chiến thắng tại FA Cup.

Điều quan trọng là chúng tôi hạnh phúc với lực lượng hiện có. Không có lý do gì để lo ngại bất kỳ điều gì", HLV Ferguson phát biểu.

Chiều sâu sức mạnh của HLV Ferguson sẽ hiện rõ hơn trong vòng sáu ngày tới, khi ông biến hóa nguồn lực của mình để đối đầu với những thách thức đến từ Leeds United tại FA Cup vào Chủ nhật này và sau đó là Manchester City ở trận lượt đi bán kết Carling Cup vào thứ tư tuần sau.

Chiến thắng 5-0 trước Wigan đêm thứ tư vừa qua cho thấy ông có nhiều lý do để lạc quan, trong đó màn trình diễn của hậu vệ phải 19 tuổi Rafael da Silava và màn ra mắt của người anh em sinh đôi, Fabio, đã thể hiện khả năng CLB sẽ tiến vào tương lai với cặp trung vệ đến từ Brazil.

"Chúng tôi luôn đánh giá cao Rafael và Fabio. Nhiều khả năng trong vòng năm năm tới chúng tôi sẽ có hai cầu thủ Brazil đảm nhiệm hai cánh ở đội hình chính. Cả hai đều không may mắn với những chấn thương song một khi bình phục họ sẽ là những cầu thủ hàng đầu.

Thật không may, Federico Macheda đang bị chấn thương nhưng chúng tôi biết năng lực của cậu ấy. Gabriel Obertan đến với CLB và ở tuổi 20 cậu ấy có tiềm năng rất lớn. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đang thể hiện mình rất tốt".

Vậy nhưng Sir Alex không phải là không có những rắc rối cho tương lai. Trung vệ hàng đầu Nemanja Vidic nhiều khả năng sẽ ra đi sớm, trong khi Rio Ferdinand tiếp tục gặp khó khăn với chấn thương lưng.

Trung vệ người Anh đang bình phục và có thể thi đấu trong vòng một tháng nữa song nhiều khả năng chấn thương này sẽ đeo đuổi anh trong cả sự nghiệp.

Manchester United cũng phải tìm sự thay thế cho các cựu binh Gary Neville, Ryan Giggs và Paul Scholes, đồng thời cho đến nay vẫn chưa xác định được người thay thế lâu dài cho thủ thành Edwin van der Sar.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.