Sir Alex tính kế hạ Barca

Sir Alex tính kế hạ Barca
TP - Giữ chiếc Cúp vô địch giải Ngoại hạng chưa ấm tay, Sir Alex Ferguson đã tính kế hạ Barcelona ở trận chung kết Champions League cuối tuần này.

> Thành Manchester trọn niềm vui

Vừa nhận cúp vô địch Premier League, Sir Alex đã tính chuyện đánh bại Barca
Vừa nhận cúp vô địch Premier League, Sir Alex đã tính chuyện đánh bại Barca .

Cuối tuần này, Manchester United mới đối đầu cùng Barcelona ở trận chung kết Champions League, song ngay trong lúc cùng các học trò nổ champaign ăn mừng chức vô địch Premier League lần thứ 19, HLV Alex Ferguson đã bắt đầu toan tính về đội hình xuất phát cho chiến dịch phục thù thày trò HLV Guardiola, ứng viên nặng ký cho danh hiệu Champions League năm nay.

“Tôi thấy tôi có thể chọn ra bốn đến năm đội hình xuất phát cho trận chiến sắp tới và tôi chắc rằng họ sẽ không khiến chúng ta thất vọng”, Sir Alex tuyên bố trên kênh truyền hình MUTV.

Mặc dù không được đánh giá cao hồi đầu mùa với một đội quân gần như không có ngôi sao lớn nào ngoài Wayne Rooney, song bằng tài năng của mình, HLV Ferguson đã khai thác tối đa nguồn lực của đội trong từng giai đoạn cụ thể, với sự kết hợp khéo léo giữa kinh nghiệm của lớp cầu thủ lão tướng và lứa cầu thủ trẻ khát khao thể hiện mình, để đi tới thắng lợi cuối cùng.

Đây chính là lý do khiến Manchester United có tới 21 cầu thủ được trao huy chương vô địch Premier League do họ đáp ứng đủ điều kiện thi đấu tối thiểu 10 trận ở mùa giải năm nay.

Chính thành công của chế độ xoay tua cầu thủ này giúp chiến lược gia lão làng người Scotland có rất nhiều lựa chọn cho trận quyết đấu cuối cùng của mùa giải, một minh chứng rõ nét cho thấy đã không còn nhiều khoảng cách giữa những cầu thủ được coi là thuộc đội hình một với những người vốn được xếp hạng “râu ria”.

Khi được hỏi liệu ông đã có được đội hình xuất phát, HLV Ferguson cho biết: “Chưa thể xác định xong hoàn toàn nhưng chúng tôi đã có bộ phận nòng cốt, những cầu thủ xứng đáng có được vị trí của họ ở trận chung kết và những người khác xứng đáng có một vị trí. Đáng tiếc là tôi chỉ có thể chọn ra 11 cầu thủ và đó là phần khủng khiếp nhất của nghiệp HLV. Việc loại bỏ một cầu thủ, hoàn toàn xứng đáng, cho một trận chung kết là điều vô cùng đau đớn mà bạn không hề muốn nếm trải, song tôi bắt buộc phải làm điều đó”.

Nhằm tránh sai lầm dẫn tới thất bại trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha ở trận chung kết năm 2009 khi cho nhiều cầu thủ chủ chốt nghỉ ở trận đấu cuối mùa giải trước gặp Hull City để rồi nhận kết quả thua 0-2 trước Barca, HLV Ferguson vẫn đưa ra sân đội hình gần như mạnh nhất của mình cho trận đấu không còn ý nghĩa ở Premier League gặp Blackpool tối chủ nhật. Và những Nemanja Vidic, Park Ji-sung, Van der Sar, Nani tiếp tục mài dũa kỹ năng chiến thắng khi chính thức đẩy Blackpool xuống hạng với thắng lợi 4-2.

Với việc giữ lửa cho các học trò, HLV Ferguson hy vọng đội quân của ông sẽ giành chiến thắng trước Barca, bất kể xuất phát với đội hình nào: “Hy vọng những cầu thủ đã đóng góp phần mình vào chiến dịch tại châu Âu mùa này sẽ được thỏa nguyện vào đêm cuối tuần tại Wembley và chúng tôi sẽ là người nâng cao chiếc cúp vô địch”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.