SLNA cắt lương cầu thủ đấm gãy mũi đối thủ

Phạm Thế Nhật
Phạm Thế Nhật
TPO - Ngày 8/2, cầu thủ Phạm Thế Nhật (SLNA)- người đấm gãy mũi cầu thủ Trung Hiếu (Đắk Lắk) phải nhận thêm án phạt từ CLB chủ quản, sau án phạt cấm thi đấu 5 trận, nộp phạt 25 triệu đồng từ VFF.

Chiều 7/2, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra án phạt cấm thi đấu 5 trận, nộp phạt 25 triệu đồng đối với cầu thủ Phạm Thế Nhật (SLNA) do đấm gãy mũi Lê Trung Hiếu (Đắk Lắk) trong trận SLNA thắng Đắk Lắk 3-1 ở vòng 1 Cúp quốc gia 2017 chiều 4/2. Ngoài ra, Thế Nhật còn phải trả toàn bộ chi phí chữa trị cho Trung Hiếu, ước tính khoảng 15 triệu đồng.

Ngay sau án phạt của VFF, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã đưa ra án phạt nội bộ với Thế Nhật. Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1991 phải tự bỏ tiền túi nộp phạt cho VFF (25 triệu đồng), chi trả chi phí điều trị cho Trung Hiếu (15 triệu đồng) và bị cắt một tháng lương (khoảng 17 triệu đồng).

HLV trưởng SLNA Nguyễn Đức Thắng cho biết, ông không bao giờ chấp nhận hay bao che các hành vi phi thể thao ở trên sân của các học trò và đồng tình với án phạt mà Thế Nhật phải nhận.

Về tình hình chấn thương của Trung Hiếu, sau khi phẫu thuật chấn thương sống mũi, anh cần nghỉ ngơi khoảng nửa tháng mới có thể trở lại tập luyện. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).