SLNA nhận ít nhất 14 tỷ đồng nếu vô địch

SLNA nhận ít nhất 14 tỷ đồng nếu vô địch
Chỉ vài ngày trước khi bước vào trận chung kết của mùa giải với Hà Nội T&T vào cuối tuần này, thầy trò HLV Hữu Thắng đón nhận tin vui khi được lãnh đạo đội bóng và các doanh nghiệp tỉnh nhà treo thưởng lên tới 11 tỷ đồng.
SLNA nhận ít nhất 14 tỷ đồng nếu vô địch ảnh 1

SLNA đang rất quyết tâm vô địch sau 10 mùa bóng trắng tay.

Cùng với 3 tỷ đồng cho chức vô địch của BTC trao tặng, SLNA lần đầu tiên đứng trước một khoản tiền thưởng khổng lồ.

Đã 10 năm, chưa bao giờ đội bóng xứ Nghệ đứng trước cơ hội vô địch lớn như năm nay. Đang có 48 điểm, hơn Hà Nội T&T 3 điểm, chỉ cần hòa trong cuộc chạm trán cuối tuần này, SLNA sẽ chính thức đăng quang. Lợi thế về điểm số, lại được thi đấu sân nhà, nhưng nhiệm vụ giành ít nhất một điểm trong trận chung kết là rất nặng nề. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần toàn đội, lãnh đạo đội bóng đã có một chiến dịch vận động tiền thưởng từ các doanh nghiệp trong tỉnh lớn chưa từng có.

Tính đến lúc này, đã có không dưới 20 doanh nghiệp hứa thưởng nếu SLNA vô địch. Theo tính toán ban đầu từ các doanh nghiệp này, số tiền cũng đang ngót nghét khoảng 5 tỷ đồng. Trong không khí cuồng nhiệt của bóng đá tỉnh nhà, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tới đội bóng ủng hộ nên chắc chắn số tiền treo thưởng từ nguồn này vẫn chưa dừng lại. Chưa hết, gần như SLNA vô địch, gần như chắc chắn UBND tỉnh Nghệ An sẽ bỏ ra thêm 3 tỷ đồng và Ngân hàng Bắc Á cũng thêm 3 tỷ đồng để thưởng nóng cho toàn đội. Như vậy, cộng với số tiền thưởng 3 tỷ đồng của BTC, SLNA sẽ có ít nhất 14 tỷ đồng nếu vô địch.

Đây là số tiền có lẽ chỉ có trong mơ với đội bóng xứ Nghệ khi xưa nay, các cầu thủ SLNA luôn được xem là con nhà nghèo. Liều doping tiền thưởng đúng lúc đang khiến các cầu thủ SLNA rất háo hức trước trận đấu quyết định.

SLNA nhận ít nhất 14 tỷ đồng nếu vô địch ảnh 2

CĐV SLNA đang rất mong chờ chức vô địch của đội nhà.

Liên quan đến công tác chuẩn bị của toàn đội, ngay sau khi trở về sau trận thắng trước Hà Nội ACB ở vòng 25, SLNA lập tức bước vào tập luyện. HLV Hữu Thắng thừa nhận áp lực trên sân nhà là không nhỏ, nhất là khi SLNA đã 10 năm không chạm tay vào Cup vô địch. Thế nhưng cũng theo HLV Hữu Thắng, toàn đội đang rất quyết tâm trước trận đánh lớn. Tất cả cùng chờ đợi giây phút đăng quang ngay trên sân nhà.

Tự tin, hứng khởi là tốt nhưng nếu không điều chỉnh được cảm xúc này, SLNA sẽ gặp khó khăn khi vào trận đấu. Biết rõ điều đó, HLV Hữu Thắng và BHL luôn yêu cầu các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất, ở cả những buổi tập. Toàn đội đang trên dưới cùng đồng lòng quyết chiến một trận sòng phẳng với đối thủ. Một trận đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc sẽ được tạo ra trên chảo lửa Vinh cuối tuần này.

Theo Ngôi Sao

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG