SLNA vô địch U15 Quốc gia sau cuộc 'đấu súng' cân não

SLNA vô địch U15 Quốc gia sau cuộc 'đấu súng' cân não
TPO - Thắng nghẹt thở Viettel 5-4 trong cuộc "đấu súng" trên chấm 11m (hòa nhau 1-1 sau hai hiệp đấu chính thức), SLNA lên ngôi vô địch U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018.

Cơn mưa trước trận chung kết không ảnh hưởng đến sự cuồng nhiệt trên các khán đài sân Thống Nhất (TP.HCM) chiều 22/8. Rất đông khán giả với trống, kèn và cờ hòa nhịp cùng nhau để tiếp lửa cho SLNA và Viettel ở trận đấu cuối cùng của giải U15 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2018.

Sở hữu đội hình đồng đều và có phần nhỉnh hơn đối thủ, Viettel nhập cuộc chủ động, liên tục dồn ép đối thủ. Tấn công nhiều ở hiệp 1, thế nhưng đội bóng quân đội lại bất ngờ đón nhận bàn thua đầu tiên.

Phút 32, Minh Khôi của Viettel để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Xuân Tiến dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số cho U15 SLNA.

Sang hiệp 2, Viettel nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, họ cũng có được bàn gỡ. Phút 50, Văn Khang thoát xuống bên cánh trái, trước khi làm tung lưới SLNA bằng cú dứt điểm chìm đầy hiểm hóc.

Bàn gỡ hòa 1-1 giúp Viettel cởi bỏ được sức ép. Họ liên tục tạo ra được các tình huống nguy hiểm, nhưng lại tỏ ra kém duyên ở khâu dứt điểm.

Hòa 1-1 sau hai hiệp đấu chính thức, hai đội bóng phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m luân lưu.

Trong cuộc "đấu súng" này, các cầu thủ SLNA tỏ ra bãn lĩnh vững vàng khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Trong khi cầu thủ Viettel đá hỏng quả penalty thứ 5, qua đó ngậm ngùi nhìn đội bóng trẻ xứ Nghệ đăng quang.

MỚI - NÓNG