Slovakia dọa tạo 'địa chấn' khi đấu tuyển Anh

Các cầu thủ Slovakia tự tin rằng họ có thể hạ tuyển Anh.
Các cầu thủ Slovakia tự tin rằng họ có thể hạ tuyển Anh.
TPO - Sau chiến thắng ấn tượng 2-1 trước đội tuyển Nga, Slovakia đang rất tự tin. Họ tuyên bố sẽ nối dài chiến thắng trong cuộc đọ sức với đội tuyển Anh để giành vé vào vòng 1/8 EURO 2016.

Trước lượt trận cuối cùng bảng B, Slovakia đang có 3 điểm. Một chiến thắng trước tuyển Anh là quá đủ để họ đi tiếp, hoặc chí ít một trận hòa cũng có thể giúp đội bóng này trở thành một trong 4 đội tuyển xếp thứ ba xuất sắc nhất trong trường hợp xứ Wales không thua Nga.

Trước thềm trận đấu mang ý nghĩa quan trọng này, tiền vệ Robert Mak của đội tuyển Slovakia cho biết: "Đánh bại đội tuyển Anh hoặc giành được kết quả hòa, sẽ là chiến tích lịch sử của đội tuyển Slovakia.

Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ tuyển Anh là đội bóng được đánh giá cao. Họ có trong đội hình những cầu thủ xuất sắc và nổi tiếng khắp thế giới.

Trong khi đó, Slovakia không có nhiều cá nhân xuất sắc. Thế nhưng chúng tôi là một tập thể mạnh. Slovakia đã đánh bại Nga và giờ tự tin rằng sẽ hạ nốt tuyển Anh".

Trong lịch sử, Slovakia cũng đã từng tạo nên địa chấn, đó là ở World Cup 2010 - giải đấu mà họ đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Italy 3-2, để giành vé vào vòng knock-out. Và giờ đội bóng này hy vọng sẽ tái hiện kỳ tích đó khi đối đầu với đội tuyển Anh, đội bóng luôn thi đấu với phong độ thất thường.

Trong thành phần đội tuyển Slovakia hiện tại vẫn còn những cầu thủ từng góp mặt trong trận thắng Italia cách đây 6 năm như Marek Hamsik, Martin Skrtel và cả Vladimir Weiss.

"Kể từ thời điểm đó, chúng tôi đã khiến tất cả mọi người ở quê nhà tin vào đội tuyển. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ là xảy ra khi chúng tôi đối đầu với đội tuyển Anh, tiền vệ Vladimir Weiss nói.

MỚI - NÓNG